Hòa Bình: Hi hữu nghé có 2 đầu được đưa ra khỏi bụng mẹ bằng... máy cày

Ông Lê Đăng Quỳnh (xóm Át, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn) cho biết, khoảng 6h sáng ngày 2/10/2016, con trâu nái nhà ông trở dạ chuẩn bị sinh. Tuy nhiên, đợi đến 8h mà trâu vẫn chưa đẻ được, ông đành mời anh Bùi Văn Triệu là cán bộ thú y đến đỡ đẻ cho trâu nhà ông.

Sau khi thăm khám, nhận thấy nghé con đã chết lưu trong bụng mẹ, anh Triệu cố gắng dùng mọi cách để giúp trâu mẹ tự đẻ, thậm chí huy động thêm 4 thanh niên tới giúp sức nhưng bất thành.

Cuối cùng, để cứu trâu mẹ, anh Triệu thống nhất với gia đình dùng máy cày loại 15 mã lực để kéo nghé con ra khỏi bụng mẹ. Lần này, anh cùng mọi người thành công nhưng tất cả đều sửng sốt khi thấy chú nghé con có tới 2 đầu.

Con nghé có 2 đầu của nhà ông Lê Đăng Quỳnh

Con nghé bị chết nặng khoảng 25kg, thân mình và 4 chân bình thường, chỉ có từ phần vai trở lên mọc ra 2 đầu với đầy đủ các bộ phận như mõm, tai và mắt. Sau đó vài tiếng, gia đình ông Quỷnh quyết định đưa con nghé đi chôn. Trâu mẹ hơi yếu nhưng vẫn ăn cỏ bình thường.

Anh Triệu cho biết ca đỡ trâu đẻ lần này ở Lạc Sơn là rất hi hữu, bởi đây là lần đầu tiên anh cùng người dân quanh vùng tận mắt chứng kiến con nghé có 2 đầu và cũng là lần đầu tiên anh dùng đến… máy cày để đỡ đẻ cho trâu.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hoa-binh-hi-huu-nghe-co-2-dau-duoc-dua-ra-khoi-bung-me-bang-may-cay-post176671.html