Hòa Australia, người Thái đổ lỗ cho trọng tài Qatar

Người Thái nhấn mạnh, họ sẽ không thể có chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2016 nếu như các trọng tài tiếp tục có những quyết định thiếu công bằng. Ở trận đấu với Australia tối qua, cả 2 tình huống ĐT Thái Lan bị thổi penalty đều không rõ ràng.

Chutong phân trần về tình huống bị thổi penalty.

Tối qua, Thái Lan bước vào lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, khi trọng tài có tới 3 lần chỉ tay vào chấm 11m. Kết thúc 90 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 và đây cũng là trận đầu tiên ĐT Thái Lan có điểm. Tuy nhiên, người Thái không hề vui với thành tích này, bất chấp Australia được đánh giá cao hơn họ.

Theo báo chí Thái Lan, nếu như không có những quyết định thiếu chính xác của Fahad Al Marri, có thể thầy trò Kiatisak đã biết đến mùi chiến thắng. Cụ thể họ nói rằng, cả hai lần vị “Vua áo đen” người Qatar cắt còi, cho Australia hưởng 11m đều là những tình huống không thực sự rõ ràng. Phút thứ 8, bóng chạm ngực Chutong sau cú dứt điểm của cầu thủ đội khách, nhưng ông lại chỉ tay vào chấm 11m vì cho rằng hậu vệ Thái Lan đưa tay ra cản bóng. Tới phút 65, Bunmathan chỉ có tác động nhẹ vào lưng Jedinak, nhưng trọng tài Fahad Al Marri lại cho rằng đó là một tình huống kéo áo trong vòng cấm và lập thức cho Australia hưởng quả phạt đền thứ 2.

“Thật khó để giành chiến thắng khi mà các trọng tài luôn đưa ra các quyết định thiếu chính xác và có lợi cho đối phương”, tờ Siam Sport bình luận. Trong khi đó, khi nói về 2 quả phạt đền mà ĐT Thái Lan phải chịu, HLV Kiatisak chỉ nói rằng, đó là những quyết định của trọng tài và không thể thay đổi. Ông chỉ khẳng định mình hài lòng về nỗ lực của các học trò.

Cần nói thêm rằng, trước đó Thái Lan cũng đã phải nhận 1 quả phạt đền ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á và lĩnh 3 thẻ đỏ. Họ hiện là đội phải chịu nhiều penalty và thẻ đỏ nhất ở vòng loại cuối cùng trong hành trình giành vé tới nước Nga.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/hoa-australia-nguoi-thai-do-lo-cho-trong-tai-qatar-1073868.tpo