Hỗ trợ tiền chủ tàu khách để bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn

Huyện Lý Sơn hỗ trợ cho tàu chở khách, hàng hóa ra đảo Lý Sơn mỗi năm là 6 triệu đồng.

Ba năm qua, chính quyền huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân vận chuyển tỏi từ nơi khác ra đảo Lý Sơn trà trộn bán cho du khách, ảnh hưởng đến thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Thu hoạch tỏi Lý Sơn

Theo đó, huyện đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi chủ tàu vận tải hành khách từ Sa Kỳ ra Lý Sơn mỗi năm 6 triệu đồng và cam kết không vận chuyển tỏi từ nơi khác về đảo Lý Sơn.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khẳng định, nhờ thực hiện chính sách này nên đến nay không còn xảy ra tình trạng người dân vận chuyển tỏi từ nơi khác ra đảo Lý Sơn.

Huyện hỗ trợ cho tàu chở khách, hàng hóa ra Lý Sơn mỗi năm là 6 triệu đồng. Nếu mà anh chở tỏi nơi khác về thì không những huyện mà cơ quan biên phòng và một số cơ quan chức năng phối hợp với huyện phát hiện thì không cho anh hoạt động trên tuyến nữa./.

CTV Tiến Công/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/ho-tro-tien-chu-tau-khach-de-bao-ve-thuong-hieu-toi-ly-son-554289.vov