Hỗ trợ nhà ở cho trên 300 gia đình chính sách

(SGGP). – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hơn 300 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Theo đó, các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với diện tích sử dụng tối thiểu 30m², đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng). Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 12,6 tỷ đồng, trong đó, mỗi hộ làm nhà mới được hỗ trợ 50 triệu đồng và sửa chữa được 25 triệu đồng.

Hiện trên địa bàn Lâm Đồng có hơn 35.000 đối tượng chính sách sinh sống. Thời gian qua, tỉnh hỗ trợ nhà ở cho hơn 1.000 hộ, trong đó xây mới 600 nhà và sửa chữa 400 nhà.

NAM VIÊN

Bàn giao, mai táng hài cốt liệt sĩ

(SGGP). – Ngày 21-6, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã tổ chức bàn giao và an táng 1 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Buổi bàn giao có sự hiện diện của thân nhân gia đình các liệt sĩ hy sinh tại tọa độ 4268.5. Bộ hài cốt liệt sĩ này được tìm thấy tại tọa độ 4268.5, thuộc địa bàn thôn Dục Nhầy 3, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum). Đây là 1 trong 7 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã hy sinh trong năm 1970, khi bị địch phục kích.

ĐỨC TRUNG

Vụ phá rừng trồng keo, cao su ở Đắk Nông: Buộc doanh nghiệp bồi thường thiệt hại rừng

(SGGP).- Ông Vũ Minh Khôi, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Nông, cho biết đã đề xuất UBND tỉnh buộc Công ty CP Nông lâm nghiệp Khải Vi (ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng vì tự ý khai hoang 94ha rừng tự nhiên để trồng keo và cao su.

Như Báo SGGP đã phản ánh, vào năm 2006, Công ty Khải Vi được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê hơn 2.700ha đất lâm nghiệp (trong đó có hơn 2.400ha đất rừng tự nhiên) tại các tiểu khu 1694, 1695 và 1696 của xã Quảng Sơn để đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp. Nhưng sau đó, công ty này đã tự ý khai hoang 94ha rừng tự nhiên (trong khu vực hơn 262ha rừng tự nhiên quy hoạch cải tạo làm giàu rừng) để trồng 18,3ha cao su vào năm 2008 và trồng 76,1ha keo lai vào năm 2012. Khi cao su và keo lai đã mọc lên xanh tốt, đến ngày 15-3-2013, ông Nguyễn Hoàng Thụy (giám đốc công ty) mới làm tờ trình gửi Sở NN-PTNT Đắk Nông xin hướng dẫn làm thủ tục khai hoang hơn 262ha rừng tự nhiên nói trên để trồng rừng.

Ngoài ra, Sở NN-PTNT Đắk Nông cũng đề xuất UBND tỉnh có hình thức kỷ luật kiểm điểm Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long và Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn.

CÔNG HOAN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2013/6/321578/