Hỗ trợ người nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên biển

* Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về giải pháp khắc phục tình trạng tôm hùm nuôi bị chết tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Phó Thủ tướng giao các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu, xem xét giải quyết các kiến nghị của UBND tỉnh Phú Yên; trong phạm vi thẩm quyền của mình triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Trước đó, từ ngày 15-5 tại xã Xuân Phương và phường Xuân Yên thuộc vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu) đã xảy ra hiện tượng nước có mầu nâu đỏ, tôm hùm và một số loài cá, cua, ghẹ sống tầng đáy bị chết bất thường. Theo thống kê nhanh của các xã, phường có tôm chết, đến ngày 1-6 đã có 769.175 con tôm của 502 hộ nuôi tại các vùng nuôi nói trên bị chết. Trong đó, tôm hùm bông là 267.155 con, tôm hùm xanh 502.040 con. Số lượng tôm hùm chết khoảng 350 - 400 tấn, ước thiệt hại hơn 700 tỷ đồng, trong đó có khoảng 70 đến 80% số hộ nuôi bị mất trắng.

* Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay (18-6) đến ngày 19-6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa trong hai ngày 18 đến 19-6 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300 mm; ở trung du Bắc Bộ phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200 mm; ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến khoảng 50 đến 100 mm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Trong khi đó tại khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 20-6 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

* Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 19-6, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu 1,70 m, tại Châu Đốc 1,72 m, tại Mỹ Thuận (sông Tiền) 1,15 m, tại Cần Thơ (sông Hậu) 1,19 m. Dự báo đến gần cuối tháng 6 mực nước sẽ đạt mức cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu 1,9 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,85 m, đều cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,35 - 0,5 m. Các địa phương cần lưu ý có thể mưa diện rộng trùng lúc có triều cường, gây ngập úng trong nội đồng, vì vậy nên khơi thông mương thoát nước để giảm thiệt hại.

Cứu thuyền viên đột quỵ trên vùng biển Trường Sa

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, lúc 13 giờ 15 phút ngày 17-6, tàu cứu nạn SAR 27-01 đưa thuyền viên Đỗ Văn Thành bị đột quỵ trên vùng biển Trường Sa về cảng Nha Trang (Khánh Hòa) và chuyển đi chữa trị kịp thời. Trước đó, hồi 9 giờ ngày 16-6, Vietnam MRCC nhận được báo nạn khẩn cấp từ tàu QNa 950.05 TS, thuyền viên Đỗ Văn Thành, 48 tuổi, bị tai biến liệt nửa người bên trái, nhịp thở yếu, sức khỏe nguy kịch. Tàu bị nạn cách TP Nha Trang 186 hải lý về phía đông - đông nam. Do thời tiết xấu, công tác cứu nạn thuyền viên gặp nhiều trở ngại, nhưng lực lượng cứu nạn của Trung tâm đã tiếp cận được tàu cá QNa 950.05 TS, đưa nạn nhân về bờ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33194502-ho-tro-nguoi-nuoi-trong-danh-bat-thuy-san-tren-bien.html