Hỗ trợ nạn nhân vụ sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận

Chiều nay (23.7) UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo về vụ sập nhà hàng nổi (nhà bè) trên biển vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).

Theo Đại tá Nguyễn Quang Huỳnh – Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết, đây là vụ tai nạn xảy ra vào lúc gần 11 giờ trưa ngày 23.7, thời điểm này có khoảng 300 hành khách ở trên nhà hàng nổi. Trước khi xảy ra vụ việc, tàu đáy kính vận chuyển tiếp 20 người đến nbè.

Hiện trường vụ lật bè ở Ninh Thuận.

Khi tàu cặp sát nhà bè thì bất ngờ gặp luồng gió mạnh làm mất phương hướng nên đã va chạm mạnh làm nhà bè bị gãy một phần, một số du khách hỗn loạn dẫn tới mất thăng bằng rơi xuống nước. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa các hành khách khác lên bờ.

Vụ việc đã làm cho chị Nguyễn Thị Liễu Chi (sinh 1992, trú tại Gò Công Đông, Tiền Giang) và anh Đinh Công Duẩn (1987, trú tại Long An), tử vong. Ngoài ra, còn có 4 trường hợp khác đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Ninh Thuận.

Quang cảnh họp báo

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh họ của nạn nhân Duẩn cho biết, sáng 23.7, đoàn có tổ chức đi du lịch tại vịnh Vĩnh Hy. Khi đến nơi cả đoàn đã thuê chiếc thuyền ra biển và có ghé vào nhà bè Vĩnh Tiến để ăn uống. Trên bè lúc đó có khoảng 20 bàn được chủ bè sắp sẵn để khách vào ngồi ăn uống. Thực ra bè đó không lớn nhưng lúc đấy có rất nhiều đoàn khách khác cùng lên bè, khoảng 300 du khách. Do quá đông khách, quá tải trọng nên chiếc bè bị nghiêng hẳn một bên và sau đó đã lật và chìm xuống biển. Nếu như không quá hoảng loạn thì chắc không ai tử vong cả vì bè này chỉ cách bãi biển khoảng 20 mét.

Lúc bè bị chìm, anh Duẩn đã cứu được vợ và con của mình và một số người khác, nhưng do đuối sức nên anh Duẩn đã bị chết đuối. Chị Nguyễn Thị Liễu Chi cũng bị chết đuối. Ngoài hai nạn nhân trên, 4 du khách khác bị thương nhẹ, hiện đang được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ông Trần Quốc Nam – Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, ngay sau khi nhận thông tin UBND tỉnh đã tập trung xuống hiện trường để xử lý vụ việc. Để chia sẻ cho những gia đình có người bị nạn, UBND tỉnh cùng các ngành chức năng tổ chức thăm, hỏi động viên chia sẻ cho những gia đình có thân nhân bị thiệt hại, hỗ trợ cho gia đình có người bị mất với số tiền 2 triệu đồng/người, bị thương 500.000 đồng/người.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ho-tro-nan-nhan-vu-lat-nha-hang-noi-o-ninh-thuan-696115.html