Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Định

Tỉnh Bình Định hỗ trợ gia đình người chết, mỗi nạn nhân 10 triệu đồng; hỗ trợ người bị thương, mỗi người 5 triệu đồng.

Sáng nay (17/8), ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiệm trọng xảy ra trên địa bàn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và huyện Phù Mỹ tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng và hỗ trợ gia đình người chết, mỗi nạn nhân 10 triệu đồng; hỗ trợ người bị thương, mỗi người 5 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng và ngành y tế tỉnh Bình Định quan tâm chăm sóc, điều trị tích cực cho những người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Như VOV.VN đã đưa tin, trước đó, khoảng 21h30 tối 16/8, trên đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người chết, 3 người bị thương.

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ gia đình người bị nạn

Tại hiện trường, xe ô tô mang biển kiểm soát 35C- 035.50 kéo rơ moóc do Nguyễn Văn Hương, 28 tuổi, ở thôn Yên Thịnh, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam xảy ra tai nạn với xe ô tô khách mang biển kiểm soát 75B- 001.01 do Nguyễn Long Hồ, 44 tuổi, ở phường Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế chạy chiều ngược lại.

Tai nạn khiến xe khách bẹp dúm.j

Vụ tai nạn khiến 5 người trên xe khách chết tại chỗ. 5 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thanh Tùng, 32 tuổi, ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; Võ Văn Thành, 57 tuổi, ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Trung Thắng, 25 tuổi, ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Huỳnh Cao Đức, 32 tuổi, ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và Lê Đức Chí, 41 tuổi, ở Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vụ tai nạn cũng làm 3 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu; ô tô khách bị hỏng nặng./.

CTV Xuân Nguyên-VOV Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ho-tro-gia-dinh-nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-o-binh-dinh-660209.vov