Hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ lật xe khách trên đường Hồ Chí Minh

Sau khi nhận được tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận làng Rô, thuộc xã Cà Dy (huyện Nam Giang, Quảng Nam) làm hai người chết và 14 người bị thương, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đã lập tức đến kiểm tra hiện trường; đồng thời tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Cụ thể, hỗ trợ gia đình hai nạn nhân tử vong số tiền ba triệu đồng/người; hỗ trợ nạn nhân bị thương nặng, với số tiền hai triệu đồng/người và hỗ trợ một triệu đồng/người cho các nạn nhân bị thương nhẹ.

Theo các cơ quan chức năng, danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là hai vợ chồng ông Trương Phước Quýnh (quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) và bà Lê Thị Thu Sương (sinh năm 1970, quê tỉnh Đác Lắc) cùng có quốc tịch Na Uy.

Như báo Nhân Dân Điện tử đã đưa tin, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 9-11, chiếc xe khách biển số BKS 47B-00566, do tài xế Phạm Danh (SN 1970, trú tại xã Toàn Lập, TP.Buôn Mê Thuột, Đác Lắc) điều khiển chạy theo hướng từ tỉnh Kon Tum xuống TP Đà Nẵng, đến km 1341+809 trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận làng Rô, xã Cà Dy (huyện Nam Giang) đã mất tay lái lao xuống vực sâu, làm 16 người thương vong, xe khách hư hỏng nặng.

* http://nhandan.com.vn/xahoi/item/31215402-lat-xe-khach-tren-duong-ho-chi-minh-hai-nguoi-chet-14-nguoi-bi-thuong.html

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31218302-ho-tro-gia-dinh-cac-nan-nhan-trong-vu-lat-xe-khach-tren-duong-ho-chi-minh.html