Hỗ trợ bà con, nâng cao thương hiệu cam Hà Giang

Nhằm "giải cứu" 100 tấn cam giúp người dân Hà Giang, Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đứng ra trực tiếp tiêu thụ và kết nối các đơn vị cùng tham gia hỗ trợ, chung tay giúp bà con trồng cam giảm bớt tổn thất.

Với chiến dịch “Cam Quang Bình - vừa ngọt vừa thương”, “Cam sạch cho người Việt - Vì nông sản Việt”, Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang, Huyện đoàn Quang Bình tổ chức, đứng ra bao tiêu cho bà con với giá đảm bảo có lãi là 10.000 đồng/kg.

Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều người dân Thủ đô đã đến mua cam ủng hộ bà con Hà Giang.

Những ngày qua, đông đảo các bạn tình nguyện viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã phối hợp với các tình nguyện viên thuộc Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn, Huyện đoàn Quang Bình đã tận tay bốc dỡ từng thùng cam từ tận các vườn cam đến các điểm bán, không quản ngại thời gian đêm tối và thời tiết lạnh giá. Là một trong những tình nguyện viên đồng thời cũng là Trưởng nhóm tham gia hoạt động này, bạn Trần Thị Hà (Sinh viên năm thứ 3, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cảm thấy rất vui vì có thể giúp đỡ phần nào cho bà con Hà Giang vượt qua khó khăn này. Hàng ngày, cứ từ 8h đến 21h, cả nhóm thay phiên nhau ra bán cam với mong muốn đưa nông sản sạch của người Việt đến tận tay người tiêu dùng và hỗ trợ nhiều nhất cho bà con nông dân. “Sau 6 ngày từ khi bắt đầu “giải cứu” cam, tính đến nay, nhóm tình nguyện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã bao tiêu hết hơn 10 tấn cam Quang Bình”, Hà cho biết.

Không quản ngại thời gian đêm tối, thời tiết lạnh giá, các tình nguyện viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chung tay bán cam giúp bà con Hà Giang giảm bớt tổn thất.

Đa số người dân đều ủng hộ với tinh thần vui vẻ, vì cam vừa rẻ vừa ngon, tuy nhiên, một số người lại cảm thấy hơi lăn tăn vì giá cam chênh lệch so với giá thị trường. Hiện tại, cam đang được bày bán tại Trụ sở TƯ Đoàn (62 Bà Triệu), Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (cổng 58 Nguyễn Chí Thanh) và Vườn hoa Lý Tự Trọng (Tây Hồ, Hà Nội), Đại học Công Đoàn (169 Tây Sơn) và Đại học Công nghiệp Hà Nội với giá bán tại các địa điểm là 18.000đ/kg, vận chuyển nội thành là 20.000đ/kg.

Các tình nguyện viên chăm sóc khách hàng chu đáo.

Với tinh thần tương thân tương ái, rất nhiều người dân Thủ đô đã đến mua cam ủng hộ bà con Hà Giang. Chọn được túi cam nặng tay, cô Nguyễn Thị Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, hôm trước, cô mua 10 kg ăn chưa hết, tuy nhiên hôm nay cô vẫn mua 10 kg nữa với tinh thần ủng hộ bà con Hà Giang. Bên cạnh đó, cam Hà Giang rất hợp với tiêu chí của cô là ngon, bổ, rẻ và sạch nữa. Mua 20kg cam vừa biếu người thân, vừa tặng bạn bè, anh Nguyễn Huấn (Quản lý giám sát một nhà hàng tại Times City, Hà Nội) tâm sự: “Mình thấy việc làm của các bạn đoàn viên thanh niên rất tuyệt vời, tận tình giúp đỡ bà con kéo lại nguồn thu. Cũng là một hình thức bán, bà con có thể bán cho 1 người nhưng với hình thức bán gián tiếp như thế này, bà con có thêm nguồn thu nhập và có nhiều địa điểm để bán nhờ các bạn trẻ”.

Và trở thành nhân viên bốc vác "không chuyên".

Theo Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn Vũ Minh Thảo cho biết, sau Tết nhận được thông tin cam sành Hà Giang lại tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi tiêu thụ. Giá thu mua không bằng so với thời điểm trước Tết, mua tại vườn dao động chỉ từ 6.000 - 8.000 đồng/kg. Theo khảo sát tại xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, hàng nghìn tấn cam đã đến vụ thu hoạch và thời điểm này mới bước vào chính vụ.

Để hỗ trợ bà con, góp phần cải thiện thu nhập đồng thời nâng cao thương hiệu cam sành Hà Giang, Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn đã phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ cam Quang Bình.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ho-tro-ba-con-nang-cao-thuong-hieu-cam-ha-giang-281500.html