Hồ Quỳnh Vạn An quyết không cởi áo vàng

NDĐT - Sáng 18-4, hơn 70 tay đua của 11 đội đã bắt đầu chặng đua thứ 5 Cúp Truyền hình TP HCM đoạn từ TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với lộ trình dài 131 km. Kết quả áo vàng vẫn thuộc về tay đua Hồ Quỳnh Vạn An của Bảo vệ thực vật An Giang.

Tay đua mang số 55 Nguyễn Thành Tâm của Bảo vệ thực vật An Giang đã cán đích đầu tiên; về nhì là tay đua Lê Văn Duẩn, mang số 3 của Bảo vệ thực vật Sài Gòn và về thứ 3 là tay đua Mai Nguyễn Hưng, mang áo số 4, của Bảo vệ thực vật Sài Gòn.

Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV Cup) lần thứ 24- 2012, gồm có 15 chặng đua với tổng chiều dài là 1.805km, bắt đầu khởi tranh từ ngày 14-4 đến 30-4. Điểm xuất phát tại tỉnh Quảng Trị đi qua các tỉnh thành phố như: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và kết thúc vào lúc 11g30 ngày 304 tại trước Dinh Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Giải năm nay có 11 đội tham dự gồm: ADC- Truyền hình Vĩnh Long, BVTV Sài Gòn, CLB TP Hồ Chí Minh, BVTV An Giang, Đống Đa Hà Nội, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp, Quân Khu 7 và Bình Dương.

Với chủ đề mang tên “Hành trình chiến thắng”, giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh là hoạt động chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2012), 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972- 1/5/2012) và 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2012).

Ngày mai (19-4) sẽ diễn ra lễ trao giải và lễ xuất phát chặng 6 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn dài 175 km.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/the-thao/tin-chung/h-qu-nh-v-n-an-quy-t-khong-c-i-ao-vang-1.343961