Hồ Quỳnh Hương: 'Càng già tôi càng sợ diễn cảnh thân mật với đàn ông'

Đó cũng là lí do nữ ca sĩ chọn vào vai một nhân vật đứng ngoài nhìn vào chuyện tình của cặp đôi Quỳnh Châu - Quang Hùng.

Chiều 27/10, tại TP HCM, Hồ Quỳnh Hương và ê-kíp đã tổ chức họp báo ra mắt album mới nhạc Bolero đầu tay mang tên Tuyển tập âm nhạc Hương xưa 1. Đây cũng là sản phẩm mang ý nghĩa tinh thần lớn, đánh dấu sự trở lại của Hồ Quỳnh Hương sau nhiều năm tạm rời bỏ cuộc chơi nghệ thuật. Buổi họp báo được diễn ra trong không khí sang trọng nhưng ấm cúng, cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong showbiz.

Hồ Quỳnh Hương xuất hiện trong trang phục áo dài được thiết kế với họa tiết tinh xảo. Khi được hỏi về việc nữ ca sĩ rất nhút nhát khi đối diện trước truyền thông cũng như khán giả, không còn là một Hồ Quỳnh Hương của ngày xưa nữa. Cô cho biết: “Không phải tôi đang nhút nhát, mà càng làm nghề, càng trải qua nhiều thăng trầm tôi càng giảm bớt sự mạnh bạo của ngày xưa thôi”.

Nathan Lee và Hồ Quỳnh Tâm (chị gái Hồ Quỳnh Hương)

Đinh Hương.

Quán quân X-Factor Minh Như - đến chúc mừng cô giáo Hồ Quỳnh Hương.

Tại buổi họp báo, nữ ca sĩ cũng đã có những chia sẻ thú vị về album lần này. Đặc biệt, cô còn tiết lộ đây là album được đầu tư rất nhiều từ ý tưởng tới kinh phí. Nói về ý tưởng thực hiện, cô cho biết: “Cách đây vài năm, trong một số chương trình biểu diễn và giao lưu với khán giả, Hương có hát vài ca khúc nhạc xưa để thay đổi không khí. Hương rất hạnh phúc khi được khán giả đón nhận nồng nhiệt và còn khuyến khích Hương thu âm và phát hành album. Giữ đúng lời hứa với mọi người, sau 4 năm kể từ đó, Album Hương xưa đã hoàn thành. Trong thời gian 4 năm qua, Hương nghe nhiều nhạc Bolero hơn và càng nghe, Hương càng thấy hay, càng thấm và yêu dòng nhạc này.

Mọi người đừng nói tôi đang trở lại showbiz, vì từ lâu tôi đã bước ra khỏi ngoài để nhìn, vì vậy, tất cả những gì tôi đang làm vì tình yêu với âm nhạc. Đứng ngoài showbiz, tôi không hoạt động theo bất kỳ 1 định hướng nào như trước nay vẫn hay làm, thay vào đó, tôi lắng nghe trái tim mình nhiều hơn để biết được rằng mình đang cần gì và muốn gì. Mỗi người một sở thích, một phong cách âm nhạc thì mới làm cho vườn hoa âm nhạc thêm phần sặc sỡ”.

Một điều đặc biệt khác, nhạc đệm trong album được thu live 100% với ban nhạc. Khâu chọn bài và biên tập đều do một tay Hồ Quỳnh Hương đảm nhận.

Khi thể hiện các ca khúc trong album trước nhiều khách mời, cô đã hát khác đi ca khúc gốc. Trước thắc mắc của nhiều người, cô chia sẻ: “Khi phối và hát lại những ca khúc này, tôi cũng xin hết từ cục tác quyền. Có thể do tam sao thất bản nên có sự thay đổi. Nhưng cá nhân tôi nghe thì thấy mỗi người hát tùy theo phiên bản khác nhau, miễn sao phù hợp với giọng của họ là được. Không chỉ tôi mà những nghệ sĩ trình diễn trước đó, một số ca từ trong bài hát cũng thay đổi để phù hợp và dễ luyến láy theo từng cách hát và sở trường của họ”.

Album gồm 11 ca khúc gắn liền với khán giả nhiều thế hệ: Xin thời gian qua mau, Sầu lẻ bóng, Giọt lệ sầu, Mưa nửa đêm, Câu chuyện đầu năm, Kỷ niệm xa bay, Thao thức vì em, Sao chưa thấy hồi âm, Chuyến tàu hoàng hôn, Chuyện hợp tan, Sương lạnh chiều đông.

Danh sách ca khúc trong album Hương xưa đều là những ca khúc nổi tiếng của thập kỷ 60 và 70, chính vì vậy, Hồ Quỳnh Hương và ekip đã cố gắng sử dụng hình ảnh, trang phục, bối cảnh tiệm cận bầu không khí nhạc xưa. Album được thiết kế trên nền chữ viết tay của một cụ ông từng viết biển quảng cáo của những năm 60-70. Cả tên gọi của album “Tiếng hát Hồ Quỳnh Hương” cũng lấy cảm hứng từ cách giới thiệu ca sĩ của những phòng trà ngày xưa.

Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc trên sân khấu họp báo và chia sẻ những câu chuyện thú vị.

Đồng thời, nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm về MV mới sắp được ra mắt với sự tham gia của cặp đôi Quang Hùng - Quỳnh Châu. Khi nói về vai trò của nữ ca sĩ trong MV mới là gì, Hồ Quỳnh Hương cho biết mình không đóng vai “mẹ chồng” như những “lời đồn” sau khi xem trailer. Nữ ca sĩ vào vai một cô gái, nhìn thấy cặp đôi Quang Hùng - Quỳnh Châu hạnh phúc, cô thấy thân phận của mình trong đó: “Lẽ ra tôi cũng sẽ được điều đó nhưng không thể”. Vì vậy, cô chọn cặp đôi khác chứ không phải là do chính mình đóng vai chính.

“Có thể càng già nên càng mắc nhiều bệnh lạ, đầu óc có vấn đề nên tôi không muốn diễn với đàn ông, con trai vì không thể diễn được cảnh gần gũi, thân mật do tôi rất ngại. Điều này đã khiến cả ekip “đau đầu” khi lên kịch bản câu chuyện để phù hợp với yêu cầu mà tôi đưa ra. Ngoài ra, tôi cũng đặc biệt yêu cầu các chuyên gia make up phải làm cho cả 2 già hơn tôi nhưng lên hình cả 2 vẫn trẻ trung khiến tôi bị tưởng là “mẹ chồng”” - Chia sẻ của nữ ca sĩ khiến cả khán phòng bật cười.

Quỳnh Châu và Quang Hùng - căp đôi diễn viên chính trong MV mới của Hồ Quỳnh Hương.

Tú NghiênBi Heo

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/am-nhac/ho-quynh-huong-cang-gia-toi-cang-so-dien-canh-than-mat-voi-dan-ong-869399.html