Hồ Ngọc Hà không muốn ai buồn và thực tế đắng

Hồ Ngọc Hà tuyên bố: "Tôi không muốn ai phải buồn", nhưng thực chất cả Hạ Vi và vợ đại gia Chu Đăng Khoa đều vì cô mà tổn thương.

Mới đây, phát ngôn: “Tôi không muốn ai phải buồn” của Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý của khán giả.

Sau chuyến lưu diễn dài ngày cùng “đại gia kim cương”, Hà Hồ đã trở về Việt Nam tiếp tục công việc. “Nữ hoàng giải trí” được lựa chọn là gương mặt khách mời, đại diện cho sự kiện mang tên “Yêu bản thân”. Trong chương trình, nữ ca sĩ được yêu cầu viết những lời tâm sự của mình vào 1 mảnh giấy.

Hồ Ngọc Hà viết: “Tôi - một người luôn gắn với những thị phi rắc rối, phiền toái và luôn sống trong một cuộc sống căng thẳng. Dù vô tình, vô tâm hay thế nào thì tôi luôn hướng đến một cuộc sống không khiến ai buồn… Mong mọi thứ bình an cho tôi và cho mọi người”.

Thông điệp của Hồ Ngọc Hà.

Đây là lần đầu tiên Hà Hồ lên tiếng về đời tư cá nhân, sau khi cô và đại gia kim cương Chu Đăng Khoa ngao du trên đến Mỹ.

Vợ đại gia cũng đã có nhiều lần chia sẻ về sự việc ấy trên trang cá nhân. Trái với lời tình cảm, đạo đức của Hồ Ngọc Hà, Vân Anh dành lời lẽ lên án, đả kích Hà Hồ âm mưu công khai mối quan hệ, nhằm phá vỡ gia đình người khác. Cô chia sẻ: “Trong chuyện tình cảm làm gì có chuyện bảo là thua cuộc hay thắng cuộc, tôi chỉ thua bản thân tôi, thua sự mưu mô, hèn hạ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích mà không cần nghĩ tới hậu quả của ekip nhà em. ”.

Bài viết của Vân Anh.

Ngoài ra, vợ đại gia cũng khẳng định mình sẽ không để chuyện ly dị được diễn ra dễ dàng. Bởi theo cô, chính Chu Đăng Khoa cũng vẫn còn gắn bó với gia đình, không có ý định muốn chia tay: “Ly hôn hay không muốn ly hôn là do người đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt”- Vân Anh cho biết.

Hồ Ngọc Hà viết: "Không muốn ai phải buồn", nhưng trên thực tế, số người bị cô “vô tình hay vô tâm” làm cho tổn thương lại không phải ít.

Đơn củ nhất công chúng có thể nghĩ đến Hạ Vi.

Trước kia, “Hotgirl vạn người mê” còn đang hạnh phúc, tung tăng phố phường vì được Cường Đô la đưa đón đến sự kiện bằng siêu xe. Nhưng chỉ ít hôm sau, ngay lập tức công chúng thấy Hồ Ngọc Hà dùng xe của Cường Đô la đến dự sự kiện, trước sự chứng kiến, chú ý của đông đảo công chúng và truyền thông.

Hạ Vi và Cường Đô la trong siêu xe.

Không những thế, “Nữ hoàng giải trí” còn tuyên bố công khai trên mạng xã hội rằng mình không hề “mượn” xe của “đại gia phố Núi”, cô và tình cũ vẫn thường xuyên gặp gỡ, dùng đồ của nhau là chuyện “hết sức bình thường”.

“"Mượn": nghe các tít báo giật thấy đến tội nghiệp em,đó là ý tưởng chương trình,đó cũng chỉ là chuyện bình thường vẫn luôn xảy ra ở huyện,cậu ấy vẫn đi xe của em nếu khi cần chở con hoặc có việc gấp,em cũng có thể ngồi lên xe cậu ấy khi có việc khẩn, hãy coi mọi thứ hết sức bình thường,(chương trình còn lấy nhiều chiếc xe khác nhau mà em xin phép không đi vì không muốn quảng cáo free) chẳng ai phiền ai nhưng không có nghĩa là không nhìn mặt nhau.”-Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Chia sẻ của Hà Hồ.

Ngay sau đó, công chúng thấy Hạ Vi khóa tài khoản Facebook. Từ đó đến nay, Cường Đô la và Hạ Vi chưa từng xuất hiện cùng hay nhắc đến nhau một lần nào nữa.

Rồi cả với vợ đại gia Chu Đăng Khoa, người phụ nữ luôn phải chứng kiến cảnh chồng mình tay trong tay bên cô gái khác, xuất hiện tràn ngập trên các báo đài, truyền thông.

Không ít khán giả đã đặt ra câu hỏi: tại sao Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương, dù hẹn hò ở nơi xa xôi như Thái Lan, Mỹ,… nhưng vẫn bị phát hiện?

Hình ảnh hẹn hò liên tục bị phát hiện.

Theo Vân Anh: “Biết bao người đàn bà qua tay chồng tôi rồi, tại sao tới lượt em lại ầm ĩ?”.

“Ừ, đáng ra tôi không thèm chấp vì tình yêu và cuộc sống tôi biết đâu là điểm dừng. Em bắn tin gần bắn tin xa tôi xem như không nghe, em lại chơi trò truyền thông thì chả nhẽ tôi mù không biết đọc, ừ thì cũng xem như không đọc được, phải vất vả đóng vai người tốt gửi tin cho tôi. ”.

Để giải thích cho việc trở thành người thứ 3, xen vào gia đình đã có 1 vợ 2 con của đại gia Chu Đăng Khoa, “Nữ hoàng giải trí” luôn cất cao câu hát: “Vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối”, cùng phát ngôn nổi đình đám trên mạng xã hội: “Yêu hết mình, đau đến tận cùng và lãng quên nhanh”.

Hồ Ngọc Hà liên tục trải lòng tại các liveshow.

Bởi vậy mới thấy, dù Hồ Ngọc Hà “vô tình hay vô tâm” thì thực tế có vẻ vẫn không như lời “Nữ hoàng giải trí” tuyên bố.

Cẩm Chướng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/ho-ngoc-ha-khong-muon-ai-buon-va-thuc-te-dang-3324248/