'Hô biến' nhà máy hoang tàn thành cánh đồng nổi đẹp mắt

Với mô hình trồng trọt - thả cá đầy sáng tạo, khung cảnh ảm đạm của một nhà máy bỏ hoang đã nhường chỗ cho sức sống mãnh liệt của một hệ sinh thái nổi ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Cánh đồng nổi được tạo nên từ những bè trồng cây xuất hiện tại không gian của Nhà máy xay bột Dacheng vốn bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.

Dự án cánh đồng nổi do Phó giáo sư Thomas Chung của Trường Đại học Hong Kong (Trung Quốc) khởi xướng nhằm thử nghiệm mô hình trồng trọt - thả cá kết hợp, đồng thời vận hành hệ thống lọc nước, sản xuất lương thực bền vững.

Ông Chung đã tiến hành sửa chữa lại toàn bộ hệ thống dẫn nước của nhà máy và biến chúng thành các ao lọc. Những tấm bê tông cũ kỹ được nghiền nát để lát nền, rải đường cho người đi bộ.

Dự án cũng thiết kế lại một số phòng, gian của nhà máy thành khu triển lãm, không gian bàn tròn, thư viện và quán cà phê.

Trong gian triển lãm, những con tằm nhả tơ sống được là nhờ lá dâu trồng trên bè nổi. Cỏ và vi tảo được sử dụng để lọc sạch nước ở các ao, cũng như làm thức ăn cho cá.

Nhiều chu trình được tích hợp để đảm bảo tái chế nước thải, sản xuất nông nghiệp và thanh lọc nước.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/ho-bien-nha-may-hoang-tan-thanh-canh-dong-noi-dep-mat-711753.html