Hô biến lốp xe ô tô cũ thành ghế đệm cực đơn giản

Có muôn vàn cách tái chế lốp xe ô tô cũ, một trong số đó là biến những chiếc lốp xe này thành ghế đệm phá cách.

Để tái chế lốp xe ô tô cũ thành ghế đệm lạ mắt như thế này, bạn không cần quá khéo tay, cũng không phải bỏ ra nhiều thời gian, vật liệu cũng rất sẵn có.

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị máy khoan, máy sấy tóc, kéo, keo dán công nghiệp, dây bện bản dẹt và một chiếc lốp xe ô tô cũ.

Tiếp theo, bạn rửa thật sạch lốp xe. Ở giai đoạn này, bạn có thể dùng bàn chải chà kỹ, sau cho lốp xe sạch hoàn toàn đất cát và các dị vật bám vào.

Rửa sạch xong là đến công đoạn lau khô, bạn có thể dùng khăn lau qua một lượt sau đó dùng máy sấy để sấy cho khô hẳn.

Tiếp đó, tùy theo con mắt thẩm mỹ mà bạn dùng dây bện bản dẹt để quấn những phần nào của lốp xe.

Khi cuốn bạn nên bôi keo dán công nghiệp. Không cần toàn bộ nhưng nên điểm keo cách quãng không xa để cố định hoàn toàn dây.

Ở những vòng dây cuối cùng, bạn bôi thật đẫm keo dọc theo chu vi của lốp xe để dây bện dích chắc nhất có thể.

Sau khi hoàn thành, bạn cắt khéo để các khớp nối vừa khít nhau.

Tiếp đến, dùng máy khoan để khoan vào cạnh lốp. Những lỗ này là để luồn dây bện, giúp làm nên vùng đệm ghế.

Sau khi khoan xong, bạn luồn dây bện qua lỗ như hình. Tùy vào sở thích hoặc mục đích sử dụng, bạn có thể khoan nhiều lỗ hơn để đệm dây bền chắc hơn, thoải mái sử dụng hơn.

Sau khi hoàn tất, bạn hoàn toàn có thể đặt một miếng lót lên và hưởng thụ chiếc ghế đệm tái chế từ lốp xe cũ lạ mắt, độc đáo như thế này.

Đinh Ngân (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-nghe/ho-bien-lop-xe-o-to-cu-thanh-ghe-dem-cuc-don-gian-759744.html