HLV U19 Việt Nam biết người biết ta, học trò còn tiến xa

HLV Trần Minh Chiến, từng tham gia huấn luyện nhiều cầu thủ có mặt trong màu áo U19 Việt Nam, đã chia sẻ nhận định về chiến tích của đội bóng và về người bạn – người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn.

Bóng đá Việt Nam hiện tại đang “sục sôi” vì chiến tích của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016. Với việc đánh bại chủ nhà U19 Bahrain mới đây ở tứ kết, U19 VN không chỉ giành quyền vào bán kết mà còn giành được chiếc vé danh giá tham dự World Cup U20 thế giới vào năm sau tại Hàn Quốc.

Là thầy của nhiều cầu thủ U19 Việt Nam (thời ông Chiến còn làm việc tại lò đào tạo PVF) góp mặt trong đội hình thi đấu làm nên thành tích ấn tượng vừa qua như Việt Anh, Minh Dĩ, Văn Hòa, Đức Chinh…,trong đó Đức Chinh và Minh Dĩ góp 2/4 bàn thắng cho U19 VN tại giải đấu này, HLV Trần Minh Chiến bày tỏ niềm hân hoan vô bờ bến trước dấu ấn của trò cũ và đội quân của đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn.

HLV Trần Minh Chiến, thầy cũ của lứa U19 Việt Nam hiện tại

“Có học trò cũ của mình ghi bàn và thi đấu tốt, tôi rất vui, nhưng đó chỉ là niềm vui nhỏ, cái vui lớn của tôi là niềm vui chung với việc U19 Việt Nam giành vé dự World Cup U20. Tôi luôn nói với các học trò của mình rằng, ở một tập thể, khi thành công là thành công của cả một tập thể chứ không riêng với cá nhân nào”, HLV Minh Chiến cho biết.

HLV Minh Chiến tỏ ra hồ hởi vì điểm yếu thể lực “muôn thuở” của các cầu thủ Việt Nam đã được khắc phục rõ nét trên những đôi chân các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam.

“Xưa nay bóng đá VN luôn bị gắn với vấn đề thể lực yếu, nhưng ở trận đấu hôm qua, rõ ràng thể lực của chúng ta rất tốt và còn tốt hơn cả đối thủ U19 Bahrain. Điều này chứng tỏ các cầu thủ trẻ của chúng ta đã được huấn luyện có phương pháp, khoa học hơn.

Cái chúng ta hiện tại vẫn thua là ở các pha tranh chấp tay đôi. Theo tôi, nguyên nhân xuất phát từ việc chế độ dinh dưỡng khi còn bé của các em, lớn lên vào lò đào tạo chỉ có thể cải thiện chứ không thể được như các nước tiên tiến”.

U19 Việt Nam vừa làm nên kỳ tích

Không chỉ dành sự khen ngợi cho các cầu thủ, HLV Minh Chiến còn gửi lời chúc mừng và khen tặng cho đồng nghiệp HLV Hoàng Anh Tuấn.

“Rõ ràng với dàn cầu thủ trẻ từ cả chục lò đào tạo khác nhau, phải là một người thuyền trưởng giỏi mới có thể gắn kết họ thành một tập thể mạnh, với một tinh thần chiến đấu ngoan cường như vậy.

Tôi đã tiếp xúc và trò chuyện với HLV Hoàng Anh Tuấn rất nhiều. Anh ấy là một HLV nắm vững chuyên môn, và áp dụng rất linh hoạt những tinh túy mình học được vào công tác huấn luyện. Điển hình như cách tiếp cận các trận đấu của chúng ta rất đúng đắn. HLV đã rất biết người, biết ta.

Hay như trong trận đấu với U19 Bahrain, HLV Tuấn đã làm bất ngờ đối thủ khi không tung Đức Chinh ngay từ đầu. Đó là cách tiếp cận trận đấu đúng và tạo nên thành công”, HLV Minh Chiến nhận định.

Mặc dù đã giành được mục tiêu quan trọng là chiếc vé dự World Cup U20, HLV Trần Minh Chiến vẫn tin rằng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không mất “ngọn lửa nhiệt quyết” tại U19 Châu Á ở trận bán kết sắp tới (28/10, gặp đội thắng trong cặp đấu U19 Nhật Bản - U19 Tajikistan thi đấu lúc 20h15, 24/10):

“Tôi nghĩ bất kỳ giải đấu nào khi tham dự, HLV và cầu thủ đều muốn vô địch, hoặc chơi đến trận đấu cuối cùng. Bởi đó là công sức, là mồ hôi nước mắt của cả một tập thể. Hiện tại, mỗi trận đấu với U19 Việt Nam tại đấu trường mạnh này đều là một trận chung kết. Đối thủ của U19 Việt Nam đều mạnh và đó là cơ hội để rèn luyện không thể tốt hơn cho chúng ta”.

HLV Minh Chiến hy vọng các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ tiếp tục cống hiến, thi đấu hết mình ở trận bán kết giải U19 châu Á vì 90 triệu người dân Việt Nam và tất cả những người hâm mộ nước nhà đang dõi theo họ.

Video tổng hợp về U19 Việt Nam (nguồn VTV):

Trần Minh Chiến, cựu tiền đạo từng ghi bàn thắng vàng vào lưới Myanmar đưa tuyển Việt Nam vào chung kết SEA Games 18, đánh giá chiến tích này của U19 Việt Nam có ảnh hưởng đáng kể đến tương lai bóng đá Việt Nam.

“Thành công này có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Qua đây, bóng đá nước nhà sẽ quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho bóng đá trẻ. Từ đó các em sẽ được đào tạo, rèn luyện một cách khoa học hơn, quy chuẩn hơn. Đứng trên cương vị một HLV, tôi rất là vui mừng và tất nhiên sẽ có thêm nhiều động lực để làm tốt hơn trong công việc ươm mầm tài năng trẻ”.

Theo Lê Phong

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/goc-chuyen-gia-thay-u19-vn-hoc-tinh-hoa-tro-con-bung-chay-c9a460789.html