HLV Riedl thừa nhận ĐT Việt Nam mạnh thứ 2 khu vực ĐNÁ

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, HLV Alfred Riedl của Indonesia thừa nhận ĐT Việt Nam là đội bóng mạnh thứ 2 tại giải đấu và chỉ kém mỗi Thái Lan.

HLV Alfred Riedl từng có 3 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong quá khứ, lần làm việc gần nhất của vị chiến lược gia người Áo với đội tuyển Việt Nam kết thúc vào năm 2007. Ông sẽ có dịp tái ngộ với đội bóng cũ khi cùng Indonesia bước vào lượt trận bán kết đầu tiên tại AFF Cup 2016.

HLV Alfred Riedl đánh giá cao ĐT Việt Nam trước trận bán kết

Trước cuộc đối đầu vào ngày thứ Bảy, ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam đã gặp nhau ở hai trận đấu giao hữu gần đây. Kết quả, Indonesia giành được trận hòa 2-2 ở trận đấu lượt đi và để thua 2-3 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình cách đây 3 tuần.

Phát biểu trên trang web của AFF Cup 2016, HLV Alfred Riedl đánh giá: “Theo ý kiến của tôi, Việt Nam là đội bóng mạnh thứ hai trong khu vực ĐNÁ sau Thái Lan. Họ là một đội bóng giàu kinh nghiệm với những cầu thủ tài năng. HLV Hữu Thắng là đội trưởng cũ của tôi trong đội tuyển quốc gia đã khẳng định được vai trò của mình thời gian qua”.

“Sẽ rất khó khăn để Indonesia giành vé vào chơi trận chung kết. ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn so với chúng tôi, nhưng họ sẽ phải chứng minh điều đó”, HLV Alfred Riedl cho biết thêm.

Ở lượt trận đấu cuối tại vòng bảng, khi chủ nhà Philippines không thể giành thắng lợi trước Thái Lan, thì bàn thắng muộn của Stefano Lilipaly đã giúp Indonesia giành vé vào bán kết sau chiến thắng 2-1 trước Singapore.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam của HLV Hữu Thắng không gặp nhiều khó khăn để giành vé vào bán kết. Thầy trò HLV Hữu Thắng toàn thắng ở cả 3 trận đấu để đứng vị trí số 1 bảng B. Hiện Lê Công Vinh đang là cầu thủ nổi bật của ĐT Việt Nam. Tiền đạo kỳ cựu người xứ Nghệ chỉ cần ghi thêm 3 bàn thắng nữa sẽ trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử AFF Cup.

Đánh giá về cậu học trò cũ, HLV Alfred Riedl cho biết: “Tôi đã biết Công Vinh trong 13 năm qua. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời và là một cầu thủ tốt”.

“ĐT Indonesia cần cố gắng trong tập luyện và làm việc với nhau như một tập thể bởi chúng tôi đã biết về những khả năng của cậu ấy. Nó rất khó để ngăn chặn Công Vinh nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho việc này. Ngoài Công Vinh, đội tuyển Việt Nam còn có nhiều cầu thủ chất lượng khác”.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-riedl-thua-nhan-dt-viet-nam-dung-thu-2-khu-vuc-dna-292-216216.html