HLV Riedl: Đánh bài ngửa tấn công

HLV Riedl không giấu diếm phát biểu: “Tuyển Việt Nam rất mạnh, và họ gần như không có điểm yếu nào đáng chú ý để chúng tôi khai thác. Mặc dù vậy, tôi sẽ mạo hiểm với canh bạc của mình”. Đội tuyển Indonesia, với thể lực dồi dào sẽ tận dụng sân Pakansari xấu, thời tiết nhiều khả năng có mưa lớn để chủ động đá áp sát, khắc chế lối đá ngắn, bật tường nhanh của Việt Nam.

Được đá trên sân nhà, lại quá hiểu đội khách nên HLV Riedl không giấu diếm khi trả lời trên tờ Jakarta Globe: “Tuyển Việt Nam rất mạnh và họ gần như không có điểm yếu nào đáng chú ý để chúng tôi khai thác. Mặc dù vậy, tôi sẽ mạo hiểm với canh bạc của mình”. Là nhà cầm quân lão luyện, nên ông Riedl thấu hiểu, để đối đầu với đội tuyển Việt Nam khá biến hóa trong lối chơi thi đấu theo sơ đồ nào, hoàn toàn không quan trọng. Vấn đề là Indonesia đang có những quân bài nào trong tay để áp dụng cho ý đồ chiến thuật, thì mới có thể thành công.

Trung phong Solossa, mũi nhọn nguy hiểm của tuyển Indonesia.

Phải nói là HLV Riedl đọc trận đấu khá tốt, dù thông thường Indonesia chơi rất cân bằng với đội hình 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 nhưng lại biến hóa trong từng thời điểm. Trận khai mạc gặp Thái Lan, sau khi đá 4-2-3-1 liên tiếp bị thủng lưới 2 bàn, các cầu thủ Indonesia chuyển đổi sang chiến thuật 4-3-3 chơi đôi công và gỡ hòa 2-2. Việc họ sau đó bị lọt lưới 2 bàn nữa chủ yếu vì những sai sót cá nhân ở hàng thủ.

Trong trận gặp chủ nhà Philippines có kết quả 2-2, HLV Riedl lại sử dụng chiến thuật 4-4-2 với 2 tiền đạo để áp đặt lối chơi. Ở trận then chốt thắng Singapore 2-1 thì ông lại sử dụng chiến thuật giữa 4-2-3-1 khi xuất phát, bị thua trước, HLV Riedl chuyển sang đá 4-3-3 và khi ghi 2 bàn thắng lại quay trở về sơ đồ 4-2-3-1 đầy hữu hiệu.

Không khó để nhận định, Indonesia sẽ tấn công Việt Nam bằng sơ đồ 4-3-3 với “lão tướng” thủ quân Boaz Solossa 30 tuổi đá cao nhất. Khi có bàn thắng và cần giữ an toàn, họ sẽ trở về chiến thuật 4-2-3-1. Để khắc chế Xuân Trường, nhiều khả năng tiền vệ Stefano Lilipaly sẽ được đẩy cao lên nhằm buộc “ngòi nổ” của tuyển Việt Nam lùi thấp.

Nếu làm được điều đó, Xuân Trường chỉ còn phát động tấn công với những đường chuyền dài 20-30m. Lúc đó thì sức sáng tạo và đột biến của đội tuyển Việt Nam sẽ bị giảm đi ít nhiều. Đội tuyển Indonesia, với thể lực dồi dào sẽ tận dụng sân Pakansari xấu, thời tiết nhiều khả năng mưa lớn để chủ động đá áp sát, khắc chế lối đá ngắn, bật tường nhanh của Việt Nam.

Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam mà HLV Riedl quan tâm nhất.

Hàng công được coi là mạnh nhất giải, thì hàng phòng ngự Indonesia đang bị đánh giá là “tử huyệt” bởi sau 3 trận đấu đội bóng xứ sở Vạn đảo đã để thủng lưới tới 7 bàn. Khi vắng mặt bộ đôi trung vệ Fachrudin Aryanto và Rudolof Basna trong tay HLV Riedl vẫn còn 3 trung vệ gồm: Gunawan Dwi Cahyo, Hansamu Yama và Manahati Lestusen.

Để đối phó với hàng công nhiều cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật cá nhân tốt như: Thành Lương, Văn Quyết, Văn Toàn thì HLV Riedl sẽ ưu tiên những cầu thủ có khả năng xoay xở tốt đá trung vệ. Theo chúng tôi, nhiều khả năng sẽ là 2 trung vệ Gunawan Dwi Cahyo và Hansamu Yama.

Dù đã có 4 lần vào đến trận chung kết các năm 2000, 2002, 2004 và 2010, nhưng Indonesia chưa lần nào vô địch AFF Cup. Mà muốn vô địch AFF Cup 2016 lần này thì không có cách nào khác là phải chiến thắng một đối thủ khá xương - đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Indonesia sẽ tấn công, chúng ta sẽ chờ xem rốt cuộc điều gì sẽ xẩy ra!

AT

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201612/hlv-riedl-danh-bai-ngua-tan-cong-2760924/