HLV Riedl của Indonesia sẽ giã từ sự nghiệp cầm quân tại Mỹ Đình?

Theo báo chí Indonesia, nhiều khả năng HLV Alfred Riedl sẽ tuyên bố giã từ sự nghiệp cầm quân ngay tại Mỹ Đình nếu đội tuyển xứ sở Vạn đảo không vượt qua ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016.

Trước lượt trận đấu cuối cùng tại vòng bảng AFF Cup 2016, HLV Alfred Riedl của Indonesia từng có phát biểu khẳng định sẽ chia tay sự nghiệp cầm quân nếu đội tuyển Indonesia không vượt qua vòng bảng AFF Cup 2016. Tuy nhiên, sau thất bại của Philippines trước Thái Lan, ĐT Indonesia đã lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào bán kết AFF Cup 2016 sau chiến thắng trước Singapore. Với vị trí thứ 2 tại bảng A, Indonesia bây giờ sẽ gặp ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2016.

HLV Alfred Riedl vẫn có kế hoạch giã từ sự nghiệp cầm quân

Dù Indonesia đã giành vé vào bán kết AFF Cup 2016, nhưng theo những thông tin được báo chí Indonesia loan tin, HLV Riedl vẫn có dự định nghỉ hưu sau AFF Cup 2016 nếu ĐT Indonesia không vô địch. Như vậy, nếu Indonesia bị ĐT Việt Nam đánh bại ở bán kết, HLV Riedl có cơ hội chia tay sự nghiệp bóng đá trên quê hương thứ 2 của mình.

HLV Alfred Riedl không phải là cái tên xa lạ với fan hâm mộ Việt Nam, vị chiến lược gia người Áo từng 3 lần dẫn dắt “những ngôi sao vàng” – biệt danh của đôi tuyển Việt Nam trong các thời kỳ 1998–2000; 2003–2004 và 2005–2007. Vị chiến lược gia 67 tuổi người Áo cũng luôn coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình, với rất nhiều ân tình, thậm chí có ơn cứu mạng khi một công dân Việt Nam đã hiến cho ông quả thận để ông trở lại với cuộc sống bình thường.

Phát biểu với báo chí trong quá khứ, HLV Alfred Riedl từng cho biết: "Anh ấy đã cứu cuộc đời tôi, cho tôi trở lại với cuộc sống tốt đẹp. Việt Nam còn là nơi tôi có nhiều bạn bè tuyệt vời, những thế hệ học trò và cả các CĐV dễ thương".

Sau thành tích bất bại tại vòng bảng AFF Cup 2016, dù rất tôn trọng người thầy cũ của mình nhưng HLV Hữu Thắng và các học trò ở đội tuyển Việt Nam đang quyết tâm đánh bại Indonesia ở hai lượt trận bán kết AFF Cup 2016. Động lực của đội tuyển Việt Nam trước 2 lượt trận sắp tới là vừa có những kết quả thuận lợi trước đội bóng vạn đảo trong 2 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016. Bên cạnh đó, tới thời điểm này, ĐT Indonesia vẫn là Vua Á quân, với 4 lần vào chung kết giải ĐNÁ và thua cả 4.

HLV Riedl cũng được gọi là Vua về nhì bởi ông chưa từng giành một chức vô địch nào ở ĐNÁ, cả cấp đội tuyển lẫn U23.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-riedl-cua-indonesia-se-gia-tu-su-nghiep-cam-quan-tai-my-dinh-292-216007.html