HLV Ranieri mất việc vì bị học trò 'đâm sau lưng'?

Ngày hôm qua, tờ Mirror đã khẳng định rằng HLV Ranieri đã bị học trò “đâm sau lưng”. Đó được xem là nguyên nhân khiến cho “Gã thợ hàn” phải ra đi.

Như đã biết, ngày hôm qua, HLV Ranieri đã nhận trát sa thải từ BLĐ Leicester City. Đây là điều bất ngờ bởi chỉ 9 tháng trước, “Gã thợ hàn” vừa giúp CLB giành chức vô địch Premier League. Bên cạnh đó, vào đầu năm nay, chiến lược gia người Italia còn được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA.

HLV Ranieri không còn được lòng những cầu thủ Leicester City

Thực tế, BLĐ đội bóng cũng chịu khá nhiều sự chỉ trích sau khi đưa ra quyết định phũ phàng với HLV Ranieri. Nhật báo Gazzetta dello Sport (Italia) đã giật tít: “Những kẻ vô ơn” để nói về điều này. Trong khi đó, huyền thoại của Leicester City, Gary Lineker đã nhấn mạnh quyết định của ông chủ người Thái, Vichai Srivaddhanaprabha là “không thể chấp nhận được”.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tờ Mirror, nguyên nhân dẫn tới quyết định sa thải HLV Ranieri của BLĐ Leicester City không chỉ bởi CLB thi đấu quá bết bát mà còn vì “Gã thợ hàn” không còn được lòng những cầu thủ.

Tờ báo này khẳng định trong thời gian, ông chủ người Thái đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ những cầu thủ Leicester City liên quan tới HLV Ranieri. Họ cho rằng HLV của mình không biết làm gì để giúp CLB vượt qua thời điểm khó khăn.

Sau trận thua 0-3 trước M.U ngay trên sân nhà King Power hồi đầu tháng này, một cầu thủ của Leicester City đã bước vào phòng thay đồ và hét lên: “Vậy đấy! Chúng ta chẳng biết mình đang làm trò quái quỷ gì”.

Trong khi đó, HLV Ranieri cũng tức giận khi các thành viên của Leicester City đã thay đổi nhiều so với mùa giải trước, đặc biệt khát khao thi đấu của họ giảm sút khác nhiều. Bên cạnh đó, họ không ít lần “chống đối” ông bằng việc ăn những chiếc bánh mỳ kẹp thịt gà sau trận đấu, thay vì pizza hay pasta như “quy định”.

Bởi lẽ đó, phát biểu trên trang chủ của Leicester City, phó Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha đã nhấn mạnh rằng quyết định sa thải HLV Ranieri là điều “khó khăn’ nhưng “không thể khác được” bởi điều đó “cần thiết” cho đội bóng.

Sau khi sa thải HLV Ranieri, CLB Leicester City đang gấp rút tìm người thay thế. Lúc này, HLV Mancini đang được xem là ứng cử viên hàng đầu tiếp quản “ghế nóng”.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hlv-ranieri-mat-viec-vi-bi-hoc-tro-dam-sau-lung-post187743.html