HLV Nhật Bản lý giải việc dùng đội hình 2 đấu U19 Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Atsushi Uchiyama khẳng định việc ông tung ra 10 cầu thủ dự bị trong trận bán kết với U19 Việt Nam nhưng không ảnh hưởng gì tới sức mạnh, lối chơi và đặc biệt luôn tôn trọng đối thủ.

Trong trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tại vòng chung kết U19 châu Á 2016 tối qua (27/10), rất bất ngờ khi HLV Atsushi Uchiyama đã có tới 10 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát so với trận tứ kết trước đó. Điều đáng nói là những cầu thủ được HLV Atsushi Uchiyama sử dụng trong cuộc đối đầu với U19 Việt Nam đều là những gương mặt ít được ra sân ở giải đấu năm nay.

Việc HLV Atsushi Uchiyama sử dụng đội hình 2 làm người hâm mộ Việt Nam hy vọng vào một trận đấu dễ thở của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

U19 Nhật Bản có lực lượng rất đồng đều

U19 Nhật Bản với những cầu thủ dự bị đã khiến U19 Việt Nam phải toát mồ hôi ngay khi trận đấu bắt đầu. Sức ép lớn từ đội bóng xứ sở Mặt trời mọc đã khiến U19 Việt Nam sớm bị thủng lưới. Trong cả trận đấu, U19 Việt Nam gần như không có một tình huống nguy hiểm nào tạo ra trước khung thành đối thủ, trong khi hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của Trọng Đại đã phải là việc hết sức vất vả. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Tiến Dũng, U19 Việt Nam có lẽ đã nhận nhiều bàn thua chứ không phải là tỷ số 0-3.

Ít ai ngờ với đội hình 2 mà U19 Nhật Bản đã chơi tốt như vậy. Nếu đội bóng này sử dụng đội hình mạnh nhất, chơi với 100% lực, chắc chắn U19 Việt Nam sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Cách sử dụng nhân sự của HLV Atsushi Uchiyama cho thấy trong tay HLV người Nhật Bản có quá nhiều sự lựa chọn và chất lượng giữa cầu thủ trụ cột và dự bị đội bóng Đông Á gần như không có sự khác biệt. Đây là điều trái ngược với U19 Việt Nam, bởi chúng ta chỉ vắng 1-2 vị trí của cầu thủ chủ chốt, lập tức để lại những khoảng trống. Qua đây cũng thấy rằng khâu đào tạo trẻ của bóng đá Nhật Bản rất tốt. Họ có nguồn cung ứng cầu thủ dồi dào từ các địa phương, CLB và khi lên đội tuyển hầu hết đều mạnh toàn diện.

Trở lại chuyện HLV Atsushi Uchiyama sử dụng đội hình hai đấu U19 Việt Nam, chiến lược gia này khẳng định ông không hề khinh thường đối thủ, mà tự tin vào khả năng của các học trò, cũng như trao cơ hội cho các cầu thủ được ra sân hết ở giải đấu năm nay.

“Tôi đã chọn 23 cầu thủ tham dự giải đấu năm nay. Hôm nay tôi quyết định thay đổi đội hình xuất phát vì đơn giản chỉ muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ chưa được ra sân. Mặc dù chúng tôi sử dụng các cầu thủ khác ở trận đấu này, nhưng phong cách của đội bóng vẫn không thay đổi và tôi tự tin các cầu thủ của mình vẫn chơi như định hướng”, HLV Atsushi Uchiyama nói.

Thắng dễ U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản sẽ gặp U19 Ả-rập Saudi ở trận chung kết, diễn ra trên SVĐ Quốc gia Bahrain vào lúc 20h30 ngày 30/10 tới (theo giờ Việt Nam). Trong 6 lần vào chung kết giải U19 châu Á trước đây, U19 Nhật Bản đều không thể giành ngôi vô địch. Chắc chắn HLV Atsushi Uchiyama và các học trò không muốn mình bị gọi là “Vua về nhì” ở giải đấu dành cho lứa tuổi U19.

S.N

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/hlv-nhat-ban-ly-giai-viec-dung-doi-hinh-2-dau-u19-viet-nam-336646.html