HLV Nhật Bản lý giải việc đưa đội hình 2 đấu U19 Việt Nam

HLV Uchiyama của U19 Nhật Bản muốn các cầu thủ được ra sân, do vậy quyết định cho 10 cầu thủ dự bị vào thi đấu với U19 Việt Nam.

HLV Nhật Bản- ông Uchiyama muốn mọi cầu thủ được ra sân nên đã quyết định thay đổi 10 cầu thủ trong đội hình trong trận thi đấu với U19 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Trong chiến thắng 3-0 của U19 Nhật Bản trước U19 Việt Nam, đội hình ra sân của HLV Uchiyama có tới 10 sự thay đổi và chỉ có đội trưởng Ichimaru Mizuki là được ra sân ngay từ đầu.

Lý giải cho điều đó, HLV trưởng của U19 Nhật Bản- ông Uchiyama khẳng định không hề coi thường U19 Việt Nam, ông chia sẻ: “Tôi mang 23 cầu thủ tới tham dự giải U19 châu Á. Và tôi muốn các cầu thủ khác cũng có cơ hội ra sân. Mặt bằng chung của các học trò của tôi là như nhau, do vậy U19 Nhật Bản đã thi đấu tốt và đúng với chiến thuật đã đề ra”.

Việc có 2 bàn thắng chỉ trong 10 phút đầu của hiệp 1 đã giúp U19 Nhật Bản sớm có lợi thế, HLV Uchiyama nói: “U19 Nhật Bản đã có bàn thắng sớm, điều đó đã giúp chúng tôi có thể chơi theo cách mình muốn”.

Vượt qua U19 Việt Nam, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc chính thức góp mặt vào chung kết và có cơ hội làm nên lịch sử khi lần đầu bước lên ngôi vô địch giải U19 châu Á.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có màn trình diễn đẹp mắt, nhưng U19 Arabia Saudi là đội bóng mạnh và họ biết phải làm gì. Trận chung kết chưa bao giờ là dễ dàng, do vậy chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất”, HLV Uchiyama chia sẻ trước trận đấu cuối cùng của giải U19 châu Á 2016 với U19 Arabia Saudi vào ngày 30/10 tới đây./.

Trường Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/hlv-nhat-ban-ly-giai-viec-dua-doi-hinh-2-dau-u19-viet-nam-564154.vov