HLV NHA thời là cầu thủ: Pep cực đỉnh, Mourinho "quèn"

20 HLV hiện tại ở Ngoại hạng Anh (NHA), những ai có sự nghiệp cầu thủ tốt nhất?

1. Ronald Koeman (Everton)

Đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ của Ronald Koeman là giai đoạn 1983-1989 khi ông khoác áo Ajax và PSV, gặt hái tới 4 danh hiệu VĐQG Hà Lan và vô địch cúp C1 1987/88, đặc biệt là đăng quang EURO 1988 cùng ĐT Hà Lan. Trong 6 mùa giải chơi bóng ở Barca (từ 1989-1995), đương kim HLV của Everton cũng thu vén nhiều thành công (4 La Liga, 1 cúp C1 và một số danh hiệu khác).

Tổng cộng Ronald Koeman giành tới 20 danh hiệu lớn nhỏ trong nghiệp cầu thủ ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

2. Pep Guardiola (Manchester City)

Pep sớm trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử với 21 danh hiệu trong 8 năm qua (ở Barca và Bayern). Nhưng nên nhớ thời còn là cầu thủ, đội trưởng Pep cũng nổi danh thiên hạ với 11 năm tung hoành trong màu áo Barca.

Pep từng là đội trưởng của Barca

HLV hiện tại của Man City từng gặt hái 6 chức vô địch La Liga, 2 cúp nhà Vua Tây Ban Nha, 4 siêu cúp TBN, 1 cúp C1, 1 cúp C2, 2 siêu cúp châu Âu, cùng tấm HCV Olympic năm 1992.

3. Antonio Conte (Chelsea)

Antonio Conte khá giống với Pep Guardiola. Ông có hơn 1 thập kỷ cống hiến cho Juventus và đoạt vô số danh hiệu, nổi bật là 5 chức vô địch Serie A, 4 siêu cúp Italia, 1 cúp C1, 1 cúp C2. Chỉ tiếc đôi chút khi Conte lỡ hẹn 2 lần đăng quang cùng ĐT Italia ở EURO 2000 và World Cup 1994.

Conte có những năm tháng là cầu thủ và HLV rất thành công ở Juventus

4. Mark Hughes (Stoke City)

Mark Hughes, 53 tuổi, từng là tiền đạo khuynh đảo nước Anh và châu Âu cách đây gần 30 năm. Ông đã khoác áo nhiều CLB lớn như MU, Barca, Bayern, Chelsea nhưng thành công nhất có lẽ là ở MU với 2 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 1 cúp C2 và 1 siêu cúp châu Âu.

5. Phần còn lại

Mike Phelan, HLV hiện tại của Hull City, Claude Puel (Southampton), Mauricio Pochettino (Tottenham), Aitor Karanka (Middlesbrough) cũng từng là những nhà vô địch đích thực trong sự nghiệp cầu thủ.

Nhưng một loạt những HLV danh tiếng như Jose Mourinho (MU), Jurgen Klopp (Liverpool), Arsene Wenger (Arsenal) lại có hồ sơ rất mờ khi còn là cầu thủ.

Mourinho (dưới cùng bên tay phải) trong màu áo CLB Comercio e Industria

Ông Wenger dù sao cũng có 1 chức vô địch Ligue 1 1978/79 với RC Strasbourg dù là người thừa, Klopp chơi bóng 11 năm cho Mainz. Jose Mourinho ngày xưa chỉ là cầu thủ quèn. Với năng lực chơi bóng có hạn, Jose hiểu rằng mình không thể tiến xa hơn được nên đã quyết định “treo giầy”… ở tuổi 24.

Nhật Quang (Tổng hợp từ Skysports)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/hlv-nha-thoi-la-cau-thu-pep-cuc-dinh-mourinho-quen-c9a467847.html