HLV ngoại 'sốc nặng' trước sự cố TP HCM vs Long An

Lần đầu tiên tới Việt Nam cầm quân, HLV Alain Fiard của CLB TP HCM đã nhanh chóng nhận thấy mọi thứ không đơn giản như ông tưởng, nhất là màn "diễn hài" trên sân Thống Nhất chiều 19.2 quả là điều ông chưa từng thấy bao giờ.

Với tận 7 bàn thắng được ghi, trận đấu giữa Tp HCM và Long An chiều 19.2 tưởng như sẽ là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất V.League mùa này, thế nhưng thực tế thì đó lại là trận đấu rất đáng quên. Những phản ứng quá mạnh và không đáng có của Long An sau khi trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi phạt penalty gây tranh cãi cho đội chủ nhà đã khiến trận đấu trở thành một vở hài kịch với việc ở 10 phút bù giờ cuối trận, các học trò của HLV Ngô Quang Sang đứng im không thèm đá và bỏ mặc đội chủ nhà ghi 3 bàn để phản đối.

HLV Alain Fiard của CLB TP HCM. Ảnh: TN.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông Sang chia sẻ: “Trong một trận đấu có trực tiếp, có khán giả ủng hộ rất đông và nhiều lãnh đạo cao cấp của bóng đá Việt ngồi xem mà trọng tài có thể điều khiển như vậy, rất khó để phát triển bóng đá Việt được. Ở trận đấu này, trọng tài đã cố tình làm sai lệch kết quả trận đấu. Ở tình huống hai cầu thủ cùng tranh chấp như vậy, cầu thủ tôi bị ngã mà trọng tài lại thổi 11 m cho đối phương thì không thể hiểu nổi".

Ông nhất mạnh: "Đó là còn chưa kể quả 11m đầu tiên cũng không rõ ràng để thổi phạt vì cầu thủ của chúng tôi đã khép tay rất sát người. Đến thời điểm này, V.League chỉ mới trải qua 6 vòng đấu mà đã có rất nhiều vấn đề để nói về trọng tài. Bóng đá Việt Nam mà còn tồn tại những trọng tài như vậy thì không thể phát triển được”.

Trái với người đồng nghiệp bên phía Long An, HLV trưởng của CLB TP HCM - Alain Fiard lại tỏ ra bàng hoàng và sốc nặng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì ông từng làm việc ở những giải đấu lớn và ngay cả nhưng nơi đã từng đi qua cũng chưa bao giờ có chuyện cầu thủ bỏ đá ngay trong trận để đối thủ thoải mái dẫn bóng và ghi bàn.

HLV Fiard cho biết đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến một sự lạ đến như vậy. Một tiếng còi và mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của trọng tài. Trọng tài mắc lỗi là chuyện thường nhưng ông không tin phản ứng của Long An lại tiêu cực đến thế. Khi được hỏi tại sao các cầu thủ TP HCM đã không tiếp tục dâng lên ghi bàn khi đối thủ đã buông trận, HLV người Pháp cho rằng cầu thủ của mình có thể tự quyết định chơi như thế nào trong tình huống đó. Trước một đối thủ đã không thèm đá như Long An, các học trò của ông cũng không có động lực để chơi tiếp nên cũng nghỉ luôn.

Theo CHIP (Seatimes)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-ngoai-soc-nang-truoc-su-co-tp-hcm-vs-long-an-747112.html