HLV Myanmar không bỏ cuộc sau khi thua Thái Lan ở sân nhà

Dù thất bại 0-2 trước đương kim vô địch Thái Lan trên sân nhà, huấn luyện viên Gerd Zeise cho rằng đội tuyển do ông dẫn dắt vẫn còn cơ hội lội ngược dòng để vào chung kết AFF Cup.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với trang Fox Sports Asia, vị thuyền trưởng đội tuyển Myanmar chia sẻ: “Chúng tôi sẽ đến Thái Lan với tinh thần thoải mái. Tôi biết các cầu thủ có thể ghi bàn. Do vậy, chúng ta hãy chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra”.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 diễn ra trên sân nhà, đội tuyển Myanmar thua 0-2. Đây là bất lợi rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Gerd Zeise khi phải làm khách trước Thái Lan ngày 8/12.

Đội tuyển Thái Lan khẳng định sức mạnh của ứng viên số một cho chức vô địch AFF Cup 2016. Ảnh: Fox Sports.

“Tôi không thích bố trí 10 cầu thủ bên phần sân nhà. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện phong cách thi đấu của mình. Myanmar cần tận dụng cơ hội để ghi bàn. Khi đó, trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng khác”, huấn luyện viên Gerd Zeise nhận định.

Phát biểu trên của vị thuyền trưởng đội tuyển Myanmar cho thấy trận bán kết lượt về ở Thái Lan sẽ diễn ra hấp dẫn. Họ sẽ cố gắng chơi tấn công với mục tiêu sớm chọc thủng lưới đội đương kim vô địch. Đây là sự lựa chọn cần thiết trong bối cảnh Myanmar thua 0-2.

Để có thể lội ngược dòng trước Thái Lan, huấn luyện viên Gerd Zeise cho rằng Myanmar cần khắc phục sai lầm ở hàng phòng ngự. Họ đã bị trừng phạt khi nhận 2 bàn thua bởi 2 lỗi ở lượt đi.

Trong khi đó, huấn luyện viên Kiatisak cảnh báo học trò không được phép chủ quan. Ông tin Myanmar trong thế chân tường sẽ rất nguy hiểm. Đội tuyển này sẽ làm mọi cách để cứu vãn tình thế khi chơi trận lượt về.

"Chúng tôi đã có những cơ hội và ghi được bàn thắng, tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Có lẽ Myanmar chịu quá nhiều áp lực, nhưng tôi tin đội bóng này có thể thi đấu tốt hơn trong trận tiếp theo”, huấn luyện viên Kiatisak nói.

Bán kết lượt về giữa Thái Lan và Myanmar sẽ diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok. Trận đấu bắt đầu lúc 19h ngày 8/12.

Kết quả 2-0 sau trận lượt đi đảm bảo cho đội tuyển Thái Lan tự tin khi bước vào trận lượt về. Để đảo ngược tình thế, Myanmar cần giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trở lên hoặc kết thúc trận đấu với cách biệt 2 bàn đồng thời bán kết lượt về có tổng 4 bàn trở lên, khi đó Myanmar sẽ vào chung kết nhờ thành tích ghi bàn sân khách tốt hơn.

Đức Mạnh (theo AFF Cup 2016)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-myanmar-khong-bo-cuoc-sau-khi-thua-thai-lan-o-san-nha-post703120.html