HLV Mourinho lo ngại chất lượng sân của đối thủ Rostov

MU đã có mặt ở nước Nga để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Europa League vào 1h00 ngày 10/3 (theo giờ Việt Nam). "Quỷ đỏ" Manchester được đánh giá có cơ hội giành chiến thắng cao nhưng vẫn thận trọng.

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Mourinho cho hay: "Thật khó cho chúng tôi khi phải thi đấu trên sân vận động như vậy. Thực tế là chất lượng sân không tốt. Dù vậy, chúng tôi không quen lấy điều đó làm lời bào chữa. Mặt sân có thể không đảm bảo, nhưng các cầu thủ vẫn phải tập trung thi đấu tối đa".

HLV Mourinho và các học trò luyện tập trên sân của Rostov

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã trao đổi mối bận tâm này với các quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Ông nhận được phản hồi rằng các cầu thủ sẽ được đảm bảo an toàn và không gặp bất cứ vấn đề rắc rối nào liên quan đến chất lượng sân. Hai câu lạc bộ sẽ thi đấu trên sân Olimp-2 với sức chứa khoảng 15.000 khán giả.

MU gặp đối thủ có thứ hạng thấp nhất trong 16 CLB vào vòng 1/8 Europa League. Do vậy, thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho được đánh giá không gặp nhiều khó khăn để giành quyền đi tiếp.

Về vấn đề lực lượng cho trận sắp tới gặp câu lạc bộ Rostov, huấn luyện viên Mourinho tiết lộ Ibrahimovic chắc chắn có mặt trong đội hình xuất phát dù anh bị ảnh hưởng tâm lý khi đối diện án phạt cấm thi đấu 3 trận tại giải quốc nội. Mùa này, Ibrahimovic là chân sút chủ lực của “Quỷ đỏ” Manchester với 26 bàn thắng ở mọi giải đấu.

Dù MU được đánh giá cao hơn Rostov rất nhiều, huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ ra thận trọng trước lượt đi vòng 1/8 Europa League. Ông khẳng định đội bóng Nga là đối thủ mạnh và phải tìm kiếm giải pháp chiến thuật phù hợp mới có thể giành kết quả tốt nhất.

Tổng hợp

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/hlv-mourinho-lo-ngai-chat-luong-san-cua-doi-thu-rostov-184-155512.html