HLV Mourinho chỉ bị phạt 1 trận và sẽ trở lại chỉ đạo vào cuối tuần này

Sau khi bị đuổi lên khán đài ở trận đấu cuối tuần trước, HLV Jose Mourinho chỉ bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cấm chỉ đạo một trận và án phạt này đã được thực hiện ngay rạng sáng nay (1/12).

(Ảnh: Sky Sports)

Đêm qua (30/11), HLV Jose Mourinho vừa chính thức nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa Manchester United và West Ham cách đây ít ngày. Theo đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị cấm chỉ đạo một trận và phải nộp phạt 16.000 Bảng.

Án phạt đã được HLV Mourinho chấp hành ngay ở cuộc đối đầu với chính West Ham tại tứ kết Cúp Liên Đoàn rạng sáng nay. Vị thuyền trưởng của Man United đã không có mặt ở khu vực kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra trận đấu nhưng vẫn xuất hiện để trả lời phỏng vấn sau đó. Ông thừa nhận đã theo dõi các diễn biến trên sân ở một vị trí bí mật và giữ liên lạc với các trợ lý của mình.

"Quy định cho phép tôi được liên lạc với các đồng nghiệp trên sân và có mặt trong phòng thay đồ trước trận đấu cũng như thời gian nghỉ giữa hai hiệp", HLV Mourinho chia sẻ. "Tất cả mọi người đã chuẩn bị cho điều này và hơn hết là tôi tin tưởng các trợ lý sẽ truyền đạt lại những thông tin cần thiết."

Mourinho bị đuổi lên khán đài

Trong trận đấu giữa Manchester United và West Ham tại vòng 13 giải Ngoại Hạng Anh, HLV Mourinho đã bị trọng tài Jon Moss truất quyền chỉ đạo và đuổi lên khán đài.

Tình huống diễn ra ở phút 27, khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có hành động đá chai nước để thể hiện sự bực tức với quyết định của người cầm còi. Ông cho rằng việc trọng tài Jon Moss nhận định Paul Pogba ăn vạ và rút thẻ vàng là không chính xác.

Kết thúc trận đấu, HLV Mourinho cũng không dự họp báo và giao nhiệm vụ trả lời phỏng vấn cho trợ lý Rui Faria.

Anh Ngọc (theo Sky Sports)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/hlv-mourinho-chi-bi-phat-1-tran-va-se-tro-lai-chi-dao-vao-cuoi-tuan-nay-138122