HLV Mai Đức Chung trễ họp báo SEA Games vì tài xế nhầm đường

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã thay HLV Mai Đức Chung dự cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên môn bóng đá nữ vào trưa 14/8.

Trưa 14/8, BTC nước chủ nhà SEA Games 29 đã tổ chức cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên môn bóng đá nữ. Theo kế hoạch, cuộc họp diễn ra lúc 12h tại khách sạn Renaissance, Kuala Lumpur.

Các đội đều cử HLV trưởng tham dự cuộc họp, riêng đội tuyển bóng đá Việt Nam, người họp là Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm. Tìm hiểu mới biết sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập từ 9h30-10h30. Sân tập khá xa so với khách sạn Berjaya Times Square nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung đóng quân. Cộng với việc di chuyển lâu, khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới nơi thì đã khá muộn.

HLV Mai Đức Chung trễ họp báo tuyển bóng đá nữ do lái xe của BTC di chuyển không đúng đường.

HLV Mai Đức Chung và các trợ lý thậm chí không kịp bữa ăn trưa (phòng ăn BTC nước chủ nhà mở lúc 11h30). Để đảm bảo sức khoẻ, HLV Mai Đức Chung phải ăn vội vàng trước khi lên xe của BTC để tới cuộc họp báo. Mặc dù vậy, lái xe BTC nước chủ nhà đã di chuyển không đúng đường, khiến mất hơn 45 phút ông Chung và trợ lý mới tới khách sạn Renaissance. Lúc này thì cuộc họp báo đã gần xong.

“Từ khi tới Kuala Lumpur đội tuyển U22 Việt Nam đã hai lần tập trễ vì việc di chuyển không chính xác, nhưng lúc đó BTC nước chủ nhà chưa chính thức đón khách. Tuy nhiên hiện tại SEA Games đã bắt đầu, đi lại vẫn xảy ra sự cố. Chúng tôi sẽ phải lưu ý để các buổi tập sau của đội cũng như ngày thi đấu, mọi việc diễn ra đúng thời gian, kế hoạch”, một thành viên BHL đội tuyển nữ nói.

Tại SEA Games 29, môn bóng đá nữ có 5 quốc gia tham dự gồm: chủ nhà Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Philippines. Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết mục tiêu của Việt Nam là đoạt HCV. Theo ông Dương Vũ Lâm, để đạt mục tiêu này, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với Thái Lan và Myanmar, hai đối thủ lớn nhất. “Đội tuyển nữ Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Hiện tại chúng tôi đã sẵn sàng để tranh chức vô địch SEA Games. Đội sẽ nỗ lực để thi đấu với phong độ cao nhất”, ông Dương Vũ Lâm nói.

Thái Lan và Myanmar trong khi đó cùng tuyên bố hướng tới mục tiêu cao nhất. Tại SEA Games 29, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đặt mục tiêu giành trọn 4 HCV các môn bóng đá và futsal nam, nữ.

Tô Dung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-mai-duc-chung-tre-hop-bao-sea-games-vi-tai-xe-nham-duong-post771305.html