HLV Mai Đức Chung: Chìa khóa hồi sinh là 4-2-3-1

Trao đổi với TT&VH, HLV Mai Đức Chung đã tươi tỉnh lý giải về sự hồi sinh của ĐKVĐ, mà ở đó việc Bình Dương vận hành sơ đồ 4-2-3-1 thực sự hợp lý.

(TT&VH) - “Theo tôi, có ba nguyên nhân làm thay đổi diện mạo của Bình Dương. Việc nhiều cầu thủ trụ cột bắt buộc phải nghỉ dài hạn do chấn thương buộc BHL phải đưa những cầu thủ trẻ vào sân. Sự nhiệt tình và năng nổ của họ giúp lối chơi trở nên tươi mới. Bên cạnh đó, tôi có những điều chỉnh nhằm phù hợp với những quân bài đang có trong tay. Sau nhiều phiên họp, toàn đội nhất trí chuyển sang chơi sơ đồ 4-2-3-1. Sơ đồ chiến thuật này giúp B. Bình Dương tạo nên được một hế thống phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà. Sức ép phòng ngự được giảm xuống, hàng tấn công cũng thoải mái hơn trong khâu ghi bàn. Quan trọng nhất chính là tình thần anh em cũng được cải thiện. Khi sự hợp lý được tạo ra, B. Bình Dương hoàn toàn có thể làm chủ tình hình nhờ dàn cầu thủ đang có. Vì sao phải chơi sơ đồ đó? Ông Chung phân tích: “Ai cũng biết, các cầu thủ của chúng tôi đã khá luống tuổi. Mùa giải càng về giai đoạn nước rút, nhược điểm này càng lộ rõ. Những trận đấu thất thường cũng bắt nguồn từ đó mà ra. Sơ đồ này giúp chúng tôi hài hòa hơn trong tấn công hay phòng ngự, đặc biệt là dễ dàng điều phối thể lực cho 90 phút trên sân. Ngoài ra, việc bố trí hai tiền vệ phòng ngự gần sát với bộ tứ hậu vệ giúp giảm bớt những kẽ hở trước khung thành đội nhà. Khi những sai số trong phòng ngự được giảm thiểu tối đa, B. Bình Dương không còn lo ngay ngáy chuyện bị hở sườn trong khi tập trung tấn công. Việc bố trí có một tiền đạo mũi nhọn ở trên theo tôi không quá phí lực lượng lắm. B. Bình Dương giờ đang phải thi đấu cho cả ba mặt trận nên chuyện phân phối thể lực hay nhân sự là hoàn toàn bình thường. Bản thân lối chơi của chúng tôi không có ai là tiền đạo cắm. Tất cả đều liên tục luân chuyển vị trí cho nhau, đôi khi người trực tiếp ghi bàn là cầu thủ đá vai trò hộ công (như Vũ Phong chẳng hạn) hay các hậu vệ ( Hoàng Vương nhiều lần băng lên ghi bàn từ tuyến hai). Chiến thuật chỉ là một phần quan trọng, việc giải quyết những khúc mắc trong tư tưởng cầu thủ mới là quan trọng. Nếu nội bộ đồng lòng nhất chí, đối thủ mạnh cỡ nào cũng không đáng sợ. Tôi và các học trò đang đứng trước những cơ hội lớn lao để làm nên lịch sự. Chưa một CLB bóng nào đăng quang tại một giải đấu ở tầm châu lục. B.Bình Dương hoàn toàn có thể nghĩ tới điều đó. Tôi biết, làm HLV trưởng của một đội bóng lớn với nhiều cầu thủ lớn như B. Bình Dương không bao giờ dễ. Nhưng tôi vẫn tin mình sẽ thành công khi các cầu thủ hiểu tôi là người thế nào”.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20090728103243884t128/hlv-mai-duc-chung-chia-khoa-hoi-sinh-la-4231.htm