HLV Lê Thụy Hải với góc nhìn rất 'dị' trước trận Việt Nam vs Malaysia

15 giờ 30 chiều 23.11, ĐT Việt Nam sẽ đá lượt trận thứ 2 bảng B – AFF Cup 2016 gặp Malaysia. Trước trận đấu này, HLV lão làng Lê Thụy Hải đã chia sẻ khóc nhìn khá… lạ!

Khí thế bừng bừng sau chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Myanmar trong trận ra quân, chắc hẳn nhiều cổ động viên Việt Nam bắt đầu nghĩ tới 3 điểm tiếp theo trong cuộc đọ sức với Malaysia, qua đó sớm giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt sáng nay, HLV Lê Thụy Hải đã chia sẻ góc nhìn rất “lơ” của mình: “Đừng nghĩ phải thắng Malaysia làm gì cho… mệt!”.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng đội tuyển Việt Nam không cần phải quyết thắng Malaysia bằng mọi giá. Ảnh: I.T

Lý giải quan điểm trên của mình, ông Hải “lơ” nói tiếp: “Cả Việt Nam và Malaysia đều đã giành đủ 3 điểm trong trận ra quân. Về phía chúng ta, có cần phải nghiến răng đá quyết thắng không khi trận cuối còn gặp Campuchia – đối thủ mà theo tôi là dưới Việt Nam 1 bậc về trình độ. Tôi nghĩ, một kết quả hòa “nhẹ nhàng” trước Malaysia mà duy trì được lực lượng tốt nhất, các cầu thủ có trạng thái tâm lý tốt nhất cũng có thể hài lòng”.

Theo ông Hải, ở một giải đấu Cúp, những yếu tố về chấn thương, thẻ phạt cần được tính đến và cân nhắc cẩn thận: “Tôi muốn nhắc lại bài học AFF Cup 2010. Tại giải đấu đó chúng ta là đương kim vô địch và lại là chủ nhà nên đã ra quân đầy khí thế, thắng đậm Myanmar tới 7-1. Nhưng sau đó, lại thua Philippines 0-2 và phải đá “chết bỏ” để thắng Singapore 1-0, giành quyền vào bán kết. Năm ấy, chúng ta hành quân đến Malaysia mà thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương, thẻ phạt nên đã thua 0-2”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

Chốt lại, HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh: “Kể cả chúng ta bung hết sức mạnh tấn công quyết thắng thì liệu có chắc thắng Malaysia hay không? Vậy chi bằng, cứ nhập cuộc chắc chắn, chờ cơ hội phản công, thắng 1-0 cũng được rồi!”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-le-thuy-hai-voi-goc-nhin-rat-di-truoc-tran-viet-nam-vs-malaysia-724909.html