HLV Lê Thụy Hải lần thứ 3 trở lại Bình Dương

Nhằm cứu vãn tình thế sau 5 lần thất bại liên tiếp ở V-League 2013, sáng 16-4, lãnh đạo Công ty Becamex IDC đã họp cùng BHL đội bóng. Sau khi tiếp nhận đơn xin từ chức của trưởng đoàn Nguyễn Văn Hiệp cùng các trợ lý, lãnh đạo Công ty Becamex IDC đã quyết định nhất trí với đề nghị chấm dứt hợp đồng với HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan.

Lãnh đạo công ty đã chấp thuận đơn xin nghỉ của trưởng đoàn Nguyễn Văn Hiệp. Các trợ lý Trần Minh Quang (phụ trách thủ môn), Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục công việc ở CLB. Riêng trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Thanh Quang sẽ tạm kiêm nhiệm thêm vai trò quyền trưởng đoàn.

Huấn luyện viên Lê Thụy Hải trở lại huấn luyện đội Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Nhân

Từ hôm qua, trợ lý Nguyễn Minh Dũng tạm phụ trách huấn luyện buổi tập của CLB, bên cạnh đó sẽ thương thảo hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải và dự kiến ông sẽ chính thức dẫn dắt đội từ hôm nay. Đây là lần thứ 3 ông Hải nắm quyền HLV trưởng ở đội Bình Dương, nếu tính luôn thời kỳ Bình Dương chưa lên chuyên nghiệp thì đây là lần thứ 4.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Bình Dương phải điều chỉnh HLV trưởng khi mùa giải đang thi đấu, nhưng chưa bao giờ lâm vào cảnh khủng hoảng sâu như hiện nay. Dù lãnh đạo CLB, nhà đầu tư đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho CLB trong việc mua sắm cầu thủ, đi tập huấn nước ngoài, chế độ ưu đãi tốt, nhưng ngoài chuyện lãnh lương và khoác áo chuyên nghiệp, một bộ phận cầu thủ Bình Dương khi ra sân vẫn có những hành động rất nghiệp dư. Điều đó đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng.

QUỐC CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/vleague/2013/4/316158/