HLV Lê Thụy Hải: 'Không thắng Campuchia thì thắng ai'

HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao tinh thần, sự nỗ lực của tuyển Việt Nam khi đánh bại Campuchia trong thế thiếu người. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm không tốt.

Tuyển Việt Nam chơi thiếu người ngay từ phút thứ 7 khi Đình Luật nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Thi đấu thiếu người nhưng tuyển Việt Nam vẫn có hai bàn thắng do công của Công Vinh và Tola (đá phản). Bàn gỡ duy nhất của Campuchia được ghi do công của Polroth. Đội bóng của HLV Hữu Thắng kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng.

“Thắng thì phải khen thôi chứ tôi thấy nhiều cầu thủ bước chạy nặng nề quá như Trọng Hoàng, Văn Thắng, Phi Sơn. Tôi không biết lý do vì sao. Trận này, Việt Nam chơi bế tắc, phối hợp nhỏ rất tốt đấy nhưng phải đổi hướng, thu người ta vào, xong phải kéo họ ra chứ không phải làm xong rồi để mất bóng”, HLV Lê Thụy Hải cho biết.

"Thẻ đỏ cho Đình Luật là chính xác, vừa đá vừa đẩy người ta như thế, bị đuổi khỏi sân không có gì phải bàn cãi".

HLV Lê Thụy Hải

Ông nói thêm: “Đồng ý là việc chơi thiếu người, đội phải chủ động cầm bóng để nhanh hết thời gian và tiêu hao thể lực đối phương, nhưng tôi không thấy đội giải quyết được vấn đề, mất bóng ở khu giữa nhiều. Theo quan điểm của tôi, không nên để Trọng Hoàng đá tiền vệ trụ. Cậu ấy không phải quá kém nhưng để phát huy tốt năng lực của cậu ấy thì cần vị trí khác”.

Chiến lược gia sinh năm 1946 này cho rằng chiến thắng trước Campuchia không phải điều gì đó quá lớn lao. “Không thắng họ thì thắng ai”, ông nhận xét. Trước khi gặp nhau tối 26/11, Việt Nam đã gặp Campuchia 4 lần tại 10 kỳ AFF Cup. Đội toàn thắng cả 4, ghi được 27 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 bàn.

Trận gặp Campuchia, HLV Hữu Thắng có nhiều sự thử nghiệm về nhân sự. Tuy nhiên việc Đình Luật bị đuổi khiến những tính toán của ông bị thay đổi. Công Phượng chỉ thi đấu 16 phút, trước khi rời sân nhường chỗ để đưa trung vệ Bùi Tiến Dũng vào đá cặp với Quế Ngọc Hải.

Công Vinh có bàn thắng thứ 2 tại AFF Cup năm nay. Ảnh: Quốc Bảo.

Theo HLV Lê Thụy Hải, phương án này không mang đến nhiều sự an tâm. “Trông thế thôi chứ Đinh Tiến Thành đá vẫn còn tốt hơn Dũng. Campuchia họ kém như thế nhưng cậu ấy di chuyển, vị trí chiến thuật không hợp lý với lại thể hình bé quá”, ông nhận xét.

Với việc Đình Luật bị treo giò vì thẻ đỏ, HLV tuyển Việt Nam sẽ phải tính toán kỹ cho vị trí đá cặp trung vệ với Quế Ngọc Hải ở trận bán kết lượt đi trên sân Indonesia tối 3/12.

Về đối thủ Indonesia, HLV từng giúp Bình Dương 4 lần vô địch V.League cho rằng họ không quá đáng ngại. “Indonesia thi đấu không có đặc biệt, lối chơi nhàn nhạt. Tôi tin nếu Việt Nam thi đấu đúng bản lĩnh, tập trung cao, thể hiện đúng sự chuyên nghiệp trong việc ăn uống, giữ gìn thể lực thì sẽ vượt qua họ”.

HLV Lê Thụy Hải sinh năm 1946, là cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, từng thành danh khi thi đấu cho Tổng cục Đường sắt. Khi lên cầm quân, ông để lại dấu ấn sâu đậm khi cùng Bình Dương vô địch V.League các năm 2007, 2008, 2014. Ông nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn, thậm chí có phần gây sốc.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-le-thuy-hai-khong-thang-campuchia-thi-thang-ai-post700994.html