HLV Le Guen và Parreira cùng ra đi

Chỉ một ngày sau khi Otto Rehhagel từ chức HLV trưởng ĐT Hy Lạp, chiến lược gia Paul Le Guen của Cameroon và “thuyền trưởng” Alberto Parreira bên phía Nam Phi cũng “rủ nhau” ra đi…

Quyết định không gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Cameroon được Le Guen đưa ra ngay sau trận thua 1-2 của Sư tử bất khuất trước Hà Lan ở loạt đấu rạng sáng qua. Dù chơi đầy cố gắng trong cuộc đọ sức với Cơn mốc màu da cam nhưng Cameroon vẫn không thể tránh khỏi cảnh kết thúc vòng bảng với thất bại thứ 3 liên tiếp. Kết quả kém cỏi ở vòng bảng ấy khiến HLV Le Guen phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Cameroon trước khi từ chức. “Đội tuyển Cameroon đã phụ lại sự kỳ vọng của người dân. Với tư cách HLV trưởng, đương nhiên tôi là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho thất bại này. Hợp đồng của tôi với LĐBĐ Cameroon đã đến thời điểm đáo hạn, đây là lúc tôi cần phải chia tay đội bóng”, nhà cầm quân người Pháp nói. Tương tự như Le Guen, HLV Carlos Alberto Parreira cũng chấm dứt chuyến phiêu lưu ngắn ngủi cùng đội tuyển Nam Phi theo cách không kèn không trống vào hôm qua. Nhà cầm quân lừng lẫy người Brazil không được LĐBĐ nước chủ nhà của World Cup 2010 gia hạn hợp đồng sau khi thất bại trong việc đưa Bafana Bafana lọt vào vòng 1/8 của giải đấu này. Thay thế Parreira sẽ là trợ lý của ông ở đội tuyển Nam Phi, HLV Pitso Mosimane. Đức Phan

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/HLV-Le-Guen-va-Parreira-cung-ra-di/20106/99912.datviet