HLV Kiatisuk lớn tiếng ‘hù dọa’ Myanmar trước bán kết AFF Cup 2016

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, HLV Kiatisuk Senamuang của Thái Lan khẳng định sẽ vượt qua áp lực từ các fan hâm mộ Myanmar để giành chiến thắng ở trận đấu này.

Cùng với cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam, ĐT Thái Lan sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 bằng chuyến làm khách của Myanmar vào ngày 4/12. Đội giành chiến thắng sẽ đoạt vé dự trận chung kết diễn ra vào các ngày 14 và 17/12.

Tại AFF Cup 2016, Thái Lan kết thúc vòng đấu bảng với chuỗi trận bất bại khi giành thắng lợi trước Indonesia, Singapore và Philippines. Trận bán kết lượt đi với Myanmar được tổ chức trên sân Thuwanna với sức chứa 32.000 chỗ ngồi. Đoàn quân HLV Gerd Zeise có lợi thế là sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ nhà.

HLV Kiatisuk lớn tiếng ‘hù dọa’ Myanmar trước bán kết AFF Cup 2016

Tuy nhiên, HLV Kiatisuk khẳng định đương kim vô địch Thái Lan có kinh nghiệm để đối phó với bầu không khí thù địch từ các fan hâm mộ Myanmar. Phát biểu với Siam Sports, HLV Kiatisuk cho biết: “Các fan hâm mộ Myanmar có thể đe dọa, nhưng chúng tôi không quan tâm. Các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu dưới sự cổ vũ của những đám đông lớn và chúng tôi đã thích nghi với điều đó”.

“Tôi tin về một kết quả tốt trước Myanmar. Tôi tin rằng Thái Lan là đội bóng mạnh hơn. Khả năng ra sân của Theerathon vẫn là một dấu hỏi nhưng chúng tôi có những phương án thay thế vì vậy đây không phải là vấn đề lớn”, cựu cầu thủ của HAGL cho biết thêm.

Dù cùng Thái Lan toàn thắng tại vòng bảng AFF Cup 2016, nhưng tương lai của HLV Kiatisuk ở đội tuyển Thái Lan vẫn là một dấu hỏi. Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Thái Lan vào năm 2013, HLV Kiatisuk đã cùng các học trò giành chức vô địch 3 giải đấu là SEA Games 2013, AFF Cup 2014 và Cúp nhà vua năm 2016.

Mặc dù đã cùng Thái Lan đạt được những thành công nhưng vấn đề chiến thuật của Kiatisuk đang bị đặt dấu hỏi lớn. Bản hợp đồng của HLV Kiatisuk với ĐT Thái Lan sẽ kết thúc vào tháng giêng năm 2017, tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Thái cũng có thể đưa ra quyết định về tương lai của Kiatisuk sau AFF Cup 2016. Chia sẻ về tương lai của mình, HLV Kiatisuk cho biết: “Hiện tại tôi không có thảo luận gì với FAT và tôi đang tập trung tối đa vào AFF Cup”.

Nếu cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2016, Thái Lan sẽ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu với 5 lần vô địch trong khi Singapore mới có 4 lần đăng quang. Malaysia và Việt Nam mỗi đội cũng đã một lần vô địch giải đấu này.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-kiatisuk-lon-tieng-hu-doa-myanmar-truoc-ban-ket-aff-cup-2016-292-216219.html