HLV Jose Mourinho bị sỉ nhục ở Stamford Bridge?

Đấy chẳng phải là hàng tít của tờ báo nào. Đấy cũng chẳng phải là lời lẽ của HLV chủ nhà Chelsea, Antonio Conte. Đấy chính là từ miệng của HLV Jose Mourinho nói ra. Manchester United thua tan nát 0-4 khi Jose Mourinho lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge kể từ lúc bị Chủ tịch Roman Abramovich sa thải hồi tháng 12-2015.

90 phút đã thay đổi quá nhanh hình ảnh của Jose Mourinho tại Stamford Bridge. Ông bước vào sân với hình ảnh tay bắt mặt mừng cùng đồng nghiệp Antonio Conte. Chỉ cần 30 giây sau khi trọng tài chính Martin Atkinson thổi còi khai cuộc đã làm cho gương mặt ông biến sắc. Hàng thủ Manchester United dâng lên quá cao buộc thủ môn David De Gea phải nhô lên chơi như một trung vệ thòng nhằm phá đường chuyền bóng của Alonso cho Pedro; nhưng De Gea thất bại nhìn Pedro đá bóng vào lưới trống. Tới phút 22, De Gea phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai với cú sút cận thành như một tiền đạo của trung vệ đội trưởng Gary Cahill. Hàng thủ “Quỷ đỏ” bất lực nhìn Eden Hazard vờn bóng ngay trong vòng cấm trước khi hạ De Gea. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba chẳng làm được gì để ngăn chặn đồng hương Pháp là N. Kante ấn định tỷ số 4-0 cho Chelsea ở phút 70.

HLV Jose Mourinh muối mặt trong ngày trở lại Stamford Bridge.

Nỗi bực mình lên tới tột cùng trong con người Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha càng khó chịu hơn khi nhìn sang Antonio Conte nhảy cẫng lên ăn mừng bàn thắng của Kante. Mourinho nói nhỏ với Conte bằng tiếng Ý và được phân tích khẩu ngữ rằng: “Bạn chỉ nên ăn mừng bàn thắng kiểu như thế nếu đó là 1-0. Ăn mừng như thế lúc 4-0 tức là sỉ nhục chúng tôi”. Tình hình càng xấu hơn khi một thành viên Ban huấn luyện của Mourinho đã từ chối bắt tay với Conte trong đường hầm sau trận đấu.

Cả Mourinho và Conte đều từ chối nói về nội dung mà nhà cầm quân Bồ Đào Nha trút giận lên đồng nghiệp. Conte bảo rằng “đó là những câu nói mang tính riêng tư nên hãy giữ nó một cách kín đáo”. HLV 46 tuổi chỉ nói đơn giản là ông muốn những CĐV Chelsea chia vui cùng đội bóng. Các CĐV Chelsea cũng không kiềm chế trước cách hành xử của người cũ Mourinho nên đã la ó “Mourinho không còn đặc biệt nữa”.

HLV Mourinho thừa nhận thất bại là do lỗi ở hàng thủ, lỗi của chiến thuật, lỗi do chấn thương và lỗi do... trọng tài. Ông thầy người Bồ Đào Nha cho rằng lẽ ra trọng tài Atkinson phải rút thẻ đỏ thay vì thẻ vàng cho David Luiz ở phút 41 sau cú đạp vào đầu gối của Maraoune Fellaini rất nguy hiểm. Ông Mourinho cho rằng nếu chơi hơn người trong hiệp hai thì khả năng xoay ngược tình thế là hoàn toàn có thể xảy ra với Manchester United.

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_156592_hlv-jose-mourinho-bi-si-nhu-c-o-stamford-bridge-.aspx