HLV Ihara khen tiền đạo Việt Nam, HLV Hữu Thắng bênh Công Phượng

(Thethaovanhoaa.vn) – Trong khi HLV Masami Ihara của Avispa Fukuoka tỏ ra rất ấn tượng với hàng công đội tuyển Việt Nam thì HLV Hữu Thắng lại hết lời bênh vực Công Phượng trong buổi họp báo sau trận.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Masami Ihara của Avispa Fukuoka cho biết: “Nếu tôi là HLV của đội tuyển Việt Nam, việc đầu tiên là tôi sẽ truyền cho các cầu thủ tinh thần chơi bóng, một động lực với sự quyết tâm cao và thoải mái, phấn khởi khi bước vào giải AFF Cup sắp tới.

Về phần Avispa Fukuoka, chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, nên tôi dùng trận đấu hôm nay để thử nghiệm đội hình và chiến thuật. Tôi xin đại diện cho CLB cảm ơn VFF đã tạo điều kiện cho chúng tôi sang Việt Nam thi đấu.

Chúng tôi nhận thấy sự hỗ trợ từ phía các bạn rất tốt và người hâm mộ đến sân xem rất đông, tất cả đều cảm thấy phấn khích với trận đấu hôm nay.

Đây là một trận đấu hay với những pha bóng kịch tính, hấp dẫn và đẹp mắt. Nhưng rất tiếc là không có bàn thắng nào được tạo ra. Tôi đánh giá cao hàng công của đội tuyển Việt Nam với những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật bứt phá tốt, nhưng chúng tôi đã cảnh giác ngay từ đầu và tỷ số hòa là kết quả làm chúng tôi hài lòng.

Theo tôi, một số cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật rất tốt như số 7 (Hoàng Thịnh – PV), số 19 (Xuân Trường – PV) và số 21 (Văn Toàn – PV) hoàn toàn có thể sang thi đấu ở Nhật Bản. Tôi đánh giá cao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam”.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, tuyển Việt Nam hòa không bàn thắng với Avispa Fukuoka

Đội tuyển Việt Nam đã 0-0 với Avispa Fukuoka. Dù cho các học trò của HLV Hữu Thắng đã tạo ra khá nhiều cơ hội, tuy nhiên họ đã không thắng được người gác đền bên phía đối phương là Kamiyama.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng của đội tuyển Việt Nam cho biết: “Điều làm tôi hài lòng nhất trong trận đấu ngày hôm nay chính là việc các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp trong hệ thống phòng thủ. Tôi đã đặt ra mục tiêu hoàn thiện phòng thủ trước trận đấu này và các cầu thủ khi mất bóng phải lùi về ½ sân.

Tôi rất vui vì các cầu thủ đã thi đấu tập trung xuyên suốt trận đấu và không có tình huống nguy hiểm nào xảy ra trong hiệp 2. Với tính chất thi đấu giao hữu trước một giải đấu quan trọng của đội tuyển như thế thì có một trận đấu chất lượng thế này là tốt.

Tôi cho rằng một số người quy chụp Công Phượng thi đấu cá nhân trong trận đấu ngày hôm nay là không đúng. Em ấy đã có những đường chuyền chọc khe và dứt điểm. Mỗi tiền đạo phải tạo ra sự đột biến, mỗi tiền đạo phải khẳng định mình và chúng ta đừng nên quy chụp như thế.

Những cầu thủ ngồi trên khán đài hôm nay cũng chưa nói lên điều gì về việc rút danh sách. Mọi chuyện sẽ được biết vào ngày mai (13/11) khi tôi làm việc với VFF.

Thi đấu với một đội bóng phòng ngự chắc và chơi bóng ở nền bóng đá hàng đầu châu Á như Avispa Fukuoka mà chúng tôi vẫn tạo ra cơ hội ghi bàn là điều rất tốt và đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong trận đấu thì dứt điểm tốt chưa hẳn đã ghi bàn mà cần phải có yếu tố may mắn.

Tôi là người chịu mọi trách nhiệm về quyết định của mình ở đội tuyển Việt Nam. Cho nên, tôi biết mình đang làm gì và cân nhắc việc tuyển chọn cầu thủ theo góc nhìn chuyên môn của tôi và xét quá trình tập luyện cũng như phong độ của từng cầu thủ.

Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả khiến các cầu thủ rất phấn khởi, trách nhiệm của ĐTQG là phải cống hiến cho khán giả và làm hài lòng thỏa mãn người hâm mộ”.

Quốc Tài (ghi)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hlv-ihara-khen-tien-dao-viet-nam-hlv-huu-thang-benh-cong-phuong-n20161112230456963.htm