HLV Huỳnh Đức giải thích lý do SHB Đà Nẵng thua ngược Lanexang United

Sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước chỉ sau 14 phút thi đấu nhưng SHB Đà Nẵng đã để thua ngược trước Lanexang United ở trận mở màn Toyota Mekong Club Championship năm 2016. HLV Lê Huỳnh Đức đã lên tiếng giải thích về trận thua này.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, Lanexang United của Lào đã có chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng ở trận mở màn tại Toyota Mekong Club Championship năm 2016. Với sự cổ vũ của gần 7.000 CĐV có mặt trên sân Chao Anouvong, SHB Đà Nẵng và Lanexang United đã mang đến cho các fan hâm mộ một trận đấu hấp dẫn và kịch tính.

Ở trận đấu này, SHB Đà Nẵng của HLV Huỳnh Đức có khởi đầu tốt hơn khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 14 với pha lập công của đội trưởng Vũ Phong. Sau khi có bàn thắng dẫn trước, SHB Đà Nẵng chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu để bảo toàn thể lực cho hiệp đấu thứ 2. Trong khi đó, dù thi đấu nỗ lực nhưng Lanexang United cũng không thể tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số trong 45 phút đầu tiên.

SHB Đà Nẵng thua ngược tại Toyota Mekong Club Championship năm 2016

Trong hiệp 2, Lanexang United có sự thay đổi về chiến thuật, những sự thay đổi đã giúp nhà vô địch Lào có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 với pha lập công của Soukaphone ở phút 53. Sau bàn thắng này, Lanexang United tiếp tục đẩy cao đội hình và liên tiếp tạo sóng gió về khung thành của SHB Đà Nẵng. Sau một loạt tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ đến phút 74, nhà vô địch Lào đã có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1. Tỷ số này cũng được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Phát biểu với báo chí về trận thua ngược của SHB Đà Nẵng tại Toyota Mekong Club Championship năm 2016, HLV Lê HuỳnH Đức cho biết: “Trận đấu này là rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã có thể khiến fan hâm mộ Việt Nam và Lào hạnh phúc. Vấn đề chính của SHB Đà Nẵng là thời gian chuẩn bị cho giải là quá ngắn, SHB Đà Nẵng có nhiều sự xáo trộn về lực lượng. Trong hiệp hai, mọi người có thể thấy những cầu thủ của chúng tôi không còn thể lực tốt nhất. Tôi tin rằng nếu có thêm thời gian, SHB Đà Nẵng có thể giành được ít nhất 1 điểm ở trận đấu này. Ở trận đấu tiếp theo, SHB Đà Nẵng sẽ được thi đấu trên sân nhà và chúng tôi sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị lực lượng cho trận đấu. Chắc chắn chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở trận đấu đó. Chúng tôi sẽ không làm các fan hâm mộ thất vọng ở trận đấu tiếp theo”.

Trong khi đó, HLV Leonardo Vitorino của Lanexang United cho biết: “Trong nửa đầu chúng tôi đã không thi đấu tốt bởi muốn kiểm tra đối thủ của mình. Sau khi phát hiện ra những điểm yếu của họ, chúng tôi đã có sự thay đổi trong hiệp 2. Tôi muốn cảm ơn tất cả fan hâm mộ đã đến cổ vũ cho hai đội. Chúng tôi muốn cải thiện hình ảnh bóng đá Lào ra khu vực. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với đại diện của Myanmar ở trận đấu tiếp theo”.

Ở trận đấu thứ 2 tại vòng loại, Lanexang United sẽ có chuyến làm khách trên sân CLB Yadanarbon từ Myanmar vào ngày 27/12. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng sẽ gặp Yadanarbon trên sân Mỹ Đình vào ngày 23/12. Để giành quyền đi tiếp, SHB Đà Nẵng cần một chiến thắng đậm trước đại diện của Myanmar trong khi hy vọng Lanexang United gục ngã ở trận đấu tiếp theo của mình.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-giai-khac/hlv-huynh-duc-giai-thich-ly-do-shb-da-nang-thua-nguoc-lanexang-united-334-205450.html