HLV Hữu Thắng: 'Tuyển Việt Nam vững niềm tin chờ Indonesia tại Mỹ Đình'

Mặc dù để thua 1-2 trên sân Pakansari của Indonesia, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn hết lời khen ngợi các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đã có được lợi thế là bàn thắng trên sân khách

[VIDEO]: TRẬN INDONESIA 2-1 VIỆT NAM

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nói: “Tôi chúc mừng Indonesia đã thắng trận. Tôi không hài lòng về kết quả vì chúng tôi đã chơi tốt. Đúng ra kết quả hòa 2-2 là hợp lý hơn. Tôi rất hài lòng với cầu thủ của mình, tất cả đều chơi hết sức và chơi tốt. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không may mắn nên chỉ có một bàn thắng”.

[VIDEO]: PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU - Thực hiện: Quang Huy - Độc Lập - Chu Minh

Thua 1-2, HLV Hữu Thắng khẳng định, một bàn trên sân khách là lợi thế ở lượt về: “Chúng tôi có cơ hội lớn trên sân nhà, chắc chắn chúng tôi sẽ chơi tốt. Một bàn thắng ghi được là lợi thế lớn của chúng tôi. Chúng tôi vững niềm tin để chờ Indonesia trên sân nhà”.

HLV Hữu Thắng cho rằng tiền vệ Lê Văn Thắng (12) đã chơi tròn vai

Về trường hợp của Hoàng Thịnh, HLV Hữu Thắng nói: “Dĩ nhiên tôi rất muốn Hoàng Thịnh thi đấu nhưng bác sĩ không cho phép. Tôi chưa chắc Hoàng Thịnh có đá trận lượt về hay không, phải chờ ý kiến của bác sĩ. Nếu bác sĩ không cho phép thì đành chịu. Tuy nhiên tôi thấy Văn Thắng chơi khá tròn vai ngày hôm nay”.

Ngoài ra, HLV Hữu Thắng cũng tỏ ra tiếc nuối khi Quế Ngọc Hải phạm lỗi dẫn đến quả phạt 11m và Indonesia đã ghi bàn ấn định tỷ số: “Tôi rất tiếc về trường hợp thua bàn thứ 2, nếu không chúng tôi đã có một kết quả tốt hơn. Nhưng đó là bóng đá”.

Ngày mai (4.12), tuyển Việt Nam sẽ lên đường trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu lượt về vào ngày 7.12 tại sân Mỹ Đình.

Do không có chuyến bay thẳng nên theo lịch trình, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển từ Jakarta về TP.HCM sau đó bay chuyến nội địa. Dự kiến, đội tuyển sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 21 giờ 40 tối cùng ngày.

Trong khi đó, tuyển Indonesia cũng sẽ hành quân sang Hà Nội vào ngày mai. Thầy trò HLV Alfred Riedl sẽ nối chuyến tại Bangkok (Thái Lan) và dự kiến đặt chân tới sân bay Nội Bài vào 19 giờ 20.

Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7.12 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với tỷ số 1-2 ở lượt đi, theo luật bàn thắng sân khách, nếu giành chiến thắng 1-0 đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào chung kết. Trong trường hợp bị thủng lưới, đội tuyển buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn.

Nhật Duy

Thành Thắng
(từ Bogor, Indonesia)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-huu-thang-tuyen-viet-nam-vung-niem-tin-cho-indonesia-tai-my-dinh-70383.html