HLV Hữu Thắng 'trút bầu tâm sự' sau khi U22 giành vé, Công Phượng lại tỏa sáng

Dù để thua U22 Hàn Quốc với tỉ số 1-2 nhưng U22 Việt Nam vẫn giành vé dự VCK U23 Châu Á 2018 tại Trung Quốc bởi là 1 trong 6 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất. Kết quả này khiến HLV Hữu Thắng không thể hài lòng hơn về các học trò.

HLV Hữu Thắng đã trải lòng về những điều mình mong muốn sau khi U22 Việt Nam giành vé dự VCK U23 Châu Á 2018. Ảnh: Đ.Đ

“Tôi không có gì để nói nữa. Các bạn thấy đấy, U22 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi cực kì cống hiến và tinh thần thi đấu. Điều này khiến tôi không thể hài lòng hơn được nữa. Trước một đối thủ đẳng cấp như U22 Hàn Quốc, các em vẫn chơi sòng phẳng, không hề lép vế mà có thời điểm còn dồn ép đối thủ. Đó là điều khiến tôi rất vui về đội bóng của mình”, HLV Hữu Thắng hào hứng nói.

Chiến lược gia xứ Nghệ cũng thừa nhận việc U22 Việt Nam đã “thiếu may mắn” khi không thể tận dụng thành công một số cơ hội đáng chú ý thành bàn: “Việc Tuấn Anh bị chấn thương buộc phải thay ra để nhường chỗ cho Duy Mạnh, thế nhưng điều này giúp cho khu vực trung tâm U22 Việt Nam chơi ổn định hơn và có được một số cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút đã không thể tận dụng cơ hội”.

HLV Hữu Thắng vô cùng hài lòng với những gì mà các học trò đã thể hiện tại vòng loại U23 Châu Á 2018. Ảnh: Đ.Đ

Đặc biệt, ông Thắng tỏ vẻ không hài lòng với trọng tài chính sau bàn thua thứ 2 của U22 Việt Nam. Đó là tình huống một cầu thủ của U22 Việt Nam bị đau nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục và chân sút của U22 Hàn Quốc đã ghi bàn ở tình huống sau đó:

“Theo tôi, ở tình huống này nếu trọng tài có nhiều kinh nghiệm sẽ cho dừng trận đấu lại chứ không thể để U22 Hàn Quốc tiếp tục triển khai tấn công dẫn đến việc U22 Việt Nam bị thua bàn thắng thứ 2. Dẫu sao, U22 Việt Nam cũng đã giành vé dự VCK nên tôi cũng không muốn nói nhiều về tình huống này”.

Dù không đưa ra bất kì đánh giá nào về cá nhân mỗi cầu thủ U22 Việt Nam nhưng HLV Hữu Thắng mong rằng báo chí cũng như dư luận đừng nên tạo áp lực cho các cầu thủ bằng những bài viết trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tuy vậy, chiến lược gia xứ Nghệ không đưa ra bất kì đánh giá nào về Công Phượng, Xuân Trường... để tránh gây áp lực cho các học trò. Ảnh: Đ.Đ

“Tôi sẽ không đánh giá về bất cứ học trò nào của mình, hãy để khán giả và những người có nghiệp vụ, chuyên môn đánh giá thì mới khách quan. Tuy nhiên, tôi cũng mong báo chí đừng làm sức ép cho các cầu thủ mà nên để cho các em có được tâm lí và tinh thần thoải mái nhất, nhất là trong thời điểm giải đấu được kì vọng nhất năm là SEA Games 29 đang đến ngày khởi tranh”, HLV Hữu Thắng khép lại buổi họp báo bằng một thông điệp.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/hlv-huu-thang-trut-bau-tam-su-sau-khi-u22-gianh-ve-cong-phuong-lai-toa-sang-685994.bld