HLV Hữu Thắng tiếc nuối về trận hòa của đội tuyển Việt Nam

HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ rõ sự tiếc nuối về trận hòa của đội tuyển Việt Nam với Afghanistan trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Chơi hay hơn và có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ cú đánh đầu cận thành của Văn Toàn, song đội tuyển Việt Nam đã không giữ được thành quả và để đối phương gỡ hòa từ cú sút xa đẹp mắt của tiền đạo đối phương.

Xuất phát từ pha đá phạt hiểm hóc của Công Phượng khiến thủ môn Afghanistan phải đẩy bóng ra, Văn Toàn băng vào đánh đầu bồi giúp ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 1-0. Đáng tiếc là các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng không bảo toàn được kết quả.

Tuy vậy kết quả hòa 1-1 là điều chấp nhận được, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất đồng thời phải di chuyển quãng đường rất dài và thi đấu trên sân cỏ nhân tạo trước một đối thủ trội hơn về thể hình và thể lực.

HLV Hữu Thắng tiếc nuối khi VN chỉ có được một trận hòa. Ảnh : internet

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hữu Thắng cho hay: “Trận đấu này có chất lượng chuyên môn cao. Hai đội thi đấu cống hiến và 1 điểm giành được trên sân khách cũng là điều rất tốt đối với ĐT Việt Nam. Những phút đầu trận đấu Afghanistan thi đấu thăm dò và sau đó họ mới đẩy đội hình lên cao để tấn công.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã kiểm soát bóng và tạo được nhiều cơ hội. Tiếc rằng chúng tôi đã không tận dụng tốt để ghi bàn. Bàn gỡ của Afghanistan được ghi rất đẹp. Tôi lấy làm tiếc vì thời điểm đó chúng tôi có một cầu thủ chấn thương phải rời sân và cầu thủ thay thế còn chưa kịp vào.”

Nhận định về cơ hội của Việt Nam sau trận đấu với Afghanistan, HLV Hữu Thắng thừa nhận: “1 điểm giành được trên sân khách là rất quý giá. Tại trận đấu sắp tới gặp đối thủ mạnh nhất bảng là Jordan chúng tôi sẽ được chơi trên sân nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có điểm trong trận đấu này.”

Afghanistan 1-1 Việt Nam. Nguồn: Thể thao TV

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/huu-thang-tiec-nuoi-ve-tran-hoa-cua-doi-tuyen-viet-nam-19391-11.html