HLV Hữu Thắng nói gì về U19 Việt Nam?

Theo HLV Hữu Thắng, việc U19 Việt Nam giành vé dự giải U20 thế giới không phải là sức ép đối với đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, chính tuyển Việt Nam đã tạo cảm hứng cho các “đàn em”…

Trở về Việt Nam tối 30.10, HLV Hữu Thắng quyết định cho các học trò nghỉ trọn vẹn ngày 31.10, trước khi trở lại tập luyện 2 buổi sáng, chiều nay.

Trong buổi tập chiều 1.11, HLV xứ Nghệ dành nhiều thời gian cho các tuyển thủ luyện lại bài phối hợp trung lộ, dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Với cường độ khá nhanh, tỷ lệ dứt điểm… ra ngoài của các tuyển thủ cũng… khá cao.

HLV Hữu Thắng cho rằng đội tuyển Việt Nam đã tạo cảm hứng cho U19 Việt Nam. Ảnh: Bá Thông

Trả lời câu hỏi của báo chí sau buổi tập về thành công của U19 Việt Nam liệu có phải là sức ép cho đội tuyển hay không? HLV Hữu Thắng đáp: “Không! Thậm chí chính đội tuyển tạo cảm hứng cho U19. Sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên, các em U19 đã được xem lại băng hình và có thêm niềm tin. Trong thời gian đội tuyển tập huấn tại Hàn Quốc, nhiều người đã đến chúc mừng kỳ tích của U19 Việt Nam. Tôi thừa nhận đội U19 Việt Nam hiện nay có những cá nhân xuất sắc”.

Liên quan tới tình hình của đội tuyển sau chuyến tập huấn tại xứ sở kim chi, HLV Hữu Thắng cho hay: “Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tôi cảm thấy hài lòng khi chúng ta có dịp đọ sức với những đối thủ cao to, thiên về sức mạnh. Thể lực của toàn đội cũng được cải thiện đáng kể. Với tôi, kết quả của các trận giao hữu trước đó và ngay cả trận giao hữu lượt về với Indonesia ngày 8.11 tới cũng không quan trọng. Điều tôi quan tâm là chúng ta thể hiện như thế nào tại AFF Cup 2016”.

Hỏi HLV Hữu Thắng cho tới thời điểm này, điều gì khiến ông cảm thấy tiếc nuối nhất và HLV xứ Nghệ đáp: “Tôi tiếc vì hậu vệ cánh Đình Hoàng bị chấn thương và không thể sát cánh cùng đội tuyển tại AFF Cup 2016”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-huu-thang-noi-gi-ve-u19-viet-nam-719887.html