HLV Hữu Thắng nói gì sau cuộc lội ngược dòng trước Indonesia?

ĐT Việt Nam tiếp tục có sự chuẩn bị ấn tượng cho AFF Cup 2016 bằng cuộc lội ngược dòng trước Indonesia trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra khá bình thản sau chiến thắng này.

Trong trận giao hữu lượt về với Indonesia tối ngày 8/11, đội tuyển Việt Nam đã hai lần để Indonesia vươn lên dẫn trước với các pha lập công của Boas ở phút 32 và Irfan trên chấm 11m ở phút 51. Tuy nhiên, với những pha lập công của Công Vinh (45'), Công Phượng (70'), Văn Toàn (83') đội tuyển Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi chung cuộc 3-2 ở trận đấu này.

Văn Toàn là người ghi bàn thắng quyết định cho ĐT Việt Nam

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau trận đấu tối qua, HLV Hữu Thắng cho biết khá vui mừng với chiến thắng của các học trò. Đây là chiến thắng đầu tiên của ĐT Việt Nam trước Indonesia trong vòng 17 năm qua: “Điều tôi ấn tượng nhất là khi bị dẫn trước, các học trò của tôi vẫn là chính mình, không nóng vội hay bị áp lực tâm lý đè nặng. Đấy là điều rất quan trọng trong bóng đá và cần phải phát huy trong mọi trận đấu”. Mặc dù vậy, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cho biết chưa hài lòng với tất cả bởi đội tuyển Việt Nam vẫn còn có những điểm yếu cần phải giải quyết trước khi bước vào hành trình chinh phục tấm HCV tại AFF Cup 2016: “Sự ăn khớp trong phối hợp, bọc lót của đội tuyển Việt Nam là chưa tốt và có khi điều đó là cần thiết cho đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị. Vì có nhìn thấy điểm yếu thì mới có cơ hội sửa chữa, uốn nắn để khi vào giải chính thức không bị tái diễn những sai sót trong phòng ngự.

Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Hữu Thắng lên tiếng bênh vực Xuân Trường trong tình huống để mất bóng khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua từ một tình huống phản công của Indonesia phút 32. Nói về tình huống này, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cho biết: “Trước trận, tôi có dặn các học trò rằng, ở những tình huống tranh chấp bóng 50/50 dễ dẫn đến chấn thương thì các bạn có quyền né tránh để đề phòng những rủi ro có thể ập đến và mất luôn cơ hội tham dự AFF Suzuki Cup 2016. Thế nên, tôi không trách tình huống Xuân Trường bị đối phương qua mặt, dẫn đến bàn thua thứ nhất”.

HLV Hữu Thắng chưa hài lòng với chiến thắng của các học trò

Giải thích về việc lần lượt tung Công Phượng, Thành Lương và Minh Tuấn vào sân trong hiệp 2, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh: “Tôi muốn có nhiều thử nghiệm về nhân sự nên mới thay đổi người từ đội hình xuất phát cho đến khi bước vào hiệp 2. Còn tôi xác định, mình phải có cách để giấu vũ khí của ĐT Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị, bởi nếu bây giờ mà bung hết sức, vận hành lối đá quen thuộc sẽ bị các đội khác “soi” rồi sớm có kế sách khi đối đầu chúng ta ở AFF Cup 2016. Thế nên với tôi, khi đá giao hữu phải giữ được điểm mạnh, chứ không phô diễn hết những gì tinh túy”.

Sau cuộc lội ngược dòng thành công trước Indonesia trên sân Mỹ Đình, Vào ngày 12/11 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng với CLB Avispa Fukuoka tại SVĐ Cần Thơ trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup 2016.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-huu-thang-noi-gi-sau-cuoc-loi-nguoc-dong-truoc-indonesia-292-205595.html