HLV Hữu Thắng mừng thầm vì 'hàng nội' lấn át 'hàng ngoại'

Có mặt trên các sân cỏ V.League 2017 suốt 3 vòng đấu đã qua, HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng có cớ để mừng thầm khi các chân sút nội liên tiếp tỏa sáng...

Những số liệu thống kê của Ban tổ chức V.League 2017 cho thấy trong tổng số 53 bàn thắng được ghi sau 3 vòng đầu, ngoại trừ 2 bàn đá phản lưới nhà của Mạnh Hùng và Quế Ngọc Hải (SLNA) thì có tới 26 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ nội. Trong khi các cầu thủ ngoại và ngoại binh nhập tịch chỉ ghi được có 25 bàn.

Chân sút trẻ Quang Hải đã đóng góp 3 bàn thắng cho Hà Nội sau 3 vòng đấu V.League 2017. Ảnh: I.T

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử V.League được chứng kiến sự thắng thế của các chân sút nội so với các chân sút ngoại sau 3 vòng đấu đầu tiên. Đây là điều đáng mừng đối với các chân sút nội - những người xưa nay vốn luôn thất thế so với các đồng nghiệp ngoại trên phương diện ghi bàn.

Đã bước sang tuổi 32 nhưng Anh Đức vẫn thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo B.Bình Dương. Ảnh: I.T.

Trong danh sách các chân sút hàng đầu sau 3 vòng đấu chỉ có đúng 1 cái tên ngoại là tiền đạo Uche (FLC Thanh Hóa). Trong khi có tới 2 cái tên nội là Quang Hải (Hà Nội) và tiền đạo Anh Đức (B.Bình Dương).

Đã tuyên bố giã từ đội tuyển nhưng Anh Đức vẫn cho thấy bản năng "sát thủ",chứng tỏ là trung phong cắm số 1 của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Còn Quang Hải đang nổi lên như một hiện tượng trong giai đoạn đầu của mùa với những bàn thắng tuyệt đẹp.

Ngay cả trong danh sách các cầu thủ ghi được 2 bàn, tuy các chân sút ngoại chiếm ưu thế (6 người) nhưng vẫn tìm thấy những điểm sáng từ những cái tên nội như Văn Bình (FLC Thanh Hóa), Nguyên Sa (Than Quảng Ninh).

Nếu tiếp tục giữ vững được phong độ ghi bàn ấn tượng, các chân sút nội hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với các chân sút ngoại ở V.League 2017.

Còn đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng, sự tỏa sáng của những chân sút nội cũng là những tín hiệu vô cùng đáng mừng trong quá trình chuẩn bị cho các đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển U23 tham dự các giải đấu quan trọng của khu vực và châu lục trong năm mới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-huu-thang-mung-tham-vi-hang-noi-lan-at-hang-ngoai-740544.html