HLV Hữu Thắng không thể chủ quan với Tuấn Anh, Xuân Trường

Hai cầu thủ xuất thân từ lò HAGL - JMG nhiều khả năng sẽ lãnh vai trò gánh tuyến giữa của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cần phải có phương án dự phòng.

AFF Cup 2016 là bài học đắt giá với HLV Hữu Thắng, khi cựu trung vệ xứ Nghệ quá phụ thuộc vào bộ đôi Lương Xuân Trường - Nguyễn Tuấn Anh. Vào phút cuối, Tuấn Anh đã không thể dự giải vì chấn thương.

Tại Yangon thời điểm trên, ông Thắng vẫn “nói cứng” sẽ có phương án hiệu quả thay thế cho Tuấn Anh. Nhưng cùng với thất bại của đội tuyển Việt Nam, nhiều tháng sau HLV Hữu Thắng đã phải thừa nhận, việc vắng anh là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc tuyển Việt Nam thi đấu không thành công.

Vắng Tuấn Anh, đội tuyển Việt Nam mất đi một tiền vệ có khả năng điều phối bóng, kiến tạo và cả ghi bàn. Thêm vào đó, người chơi cặp với anh là Lương Xuân Trường cũng không có được đồng đội ăn ý để có thể phát huy hết khả năng.

Đây chỉ là một mặt của vấn đề. Ngay cả trong trường hợp U22 Việt Nam sắp tới có đủ cả hai gương mặt xuất sắc nhất vào thời điểm hiện tại, HLV Hữu Thắng vẫn cần có phương án dự phòng.

Với mật độ thi đấu rất dày ở SEA Games 29, Tuấn Anh và Xuân Trường rất dễ bị xuống sức nếu phải “cày ải” liên tục cả 5 trận đấu ở vòng bảng. Chấn thương (dù nhẹ) Tuấn Anh mắc phải ở trận đấu với Hàn Quốc hôm 23/7 là một lời cảnh báo với ông Thắng.

Xuân Trường không được đánh giá cao về mặt thể lực.

Nhìn vào lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, thoạt trông tưởng thuận lợi khi thầy trò HLV Hữu Thắng lần lượt gặp các đội bóng nhỏ như Timor Leste hay Campuchia, trước khi đối đầu với Thái Lan rồi sau đó là Indonesia và Philippines.

Nhưng nếu xét kỹ, U22 Việt Nam sẽ ít có cơ hội để chủ động điều chỉnh mục tiêu ở các lượt trận cuối, khi các đối thủ đều rất mạnh, đặc biệt là Thái Lan. Thầy trò HLV Hữu Thắng có thể phải căng sức tới tận trận đấu cuối cùng, bởi 2 chiến thắng đầu tiên (như dự đoán của phần đông), là chưa đủ đảm bảo cho tấm vé vào bán kết.

Nếu HLV Hữu Thắng không có kế hoạch luân chuyển nhân sự thích hợp, sẽ không loại trừ khả năng Tuấn Anh và Xuân Trường bị quá tải ở vòng bảng, dẫn tới phong độ sút giảm khi giải đi vào giai đoạn quyết định.

Theo thống kê, Tuấn Anh và Xuân Trường thường xuyên ra sân trong đội hình chính các đội bóng của HLV Hữu Thắng, thi đấu gần cả trận nếu không gặp vấn đề bất thường. Một ví dụ như ở cúp giao hữu Tứ hùng 2016 tại Myanmar, Tuấn Anh và Xuân Trường liên tục phải ra sân ở cả 3 trận đấu của Việt Nam tại giải. Trong khi đó, đây chỉ là giải đấu giao hữu mang tính chất thử nghiệm đội hình.

Về mặt chiến thuật, trận đấu với Hàn Quốc vừa qua cho thấy, với bộ đôi tiền vệ xuất thân từ HAGL ở khu vực giữa sân, khả năng phòng ngự từ xa của U22 Việt Nam không thực sự tốt. Như phân tích của HLV Lê Thụy Hải, cả hai bàn thua của U22 Việt Nam ở trận đấu này, và nhiều tình huống hãm thành khác của Hàn Quốc, các tiền vệ trung tâm đều vắng bóng. Tình hình đã xoay chuyển khi HLV Hữu Thắng đẩy Duy Mạnh lên chơi ở vị trí đánh chặn sở trường.

Rõ ràng, Tuấn Anh và Xuân Trường đều là những tiền vệ công xuất sắc. Nhưng do hạn chế về thể lực, cả hai dễ thua thiệt trong các tình huống tranh chấp tay đôi, phải va chạm với đối thủ.

“Ngay cả ở những đội bóng thi đấu hoa mỹ trên thế giới như Barcelona hay Real Madrid, MU… trong đội hình luôn cần những cầu thủ mạnh mẽ, có khả năng đánh chặn tốt để hỗ trợ cho hệ thống phòng ngự, bên cạnh những ngôi sao tấn công hào hoà. U22 Việt Nam nếu không phối hợp hài hoà cả công và thủ thì SEA Games sẽ rất khó đoán. Các đối thủ không còn lạ gì chúng ta, trong khi giải đấu lại kéo dài”, HLV một đội bóng phía bắc chia sẻ.

Tô Dung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-huu-thang-khong-the-chu-quan-voi-tuan-anh-xuan-truong-post766010.html