HLV Hữu Thắng: Indonesia càng đá càng nguy hiểm

Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa ĐTVN và ĐT Indonesia vào ngày mai (03/12), HLV trưởng ĐTVN Nguyễn Hữu Thắng đã có những nhận định về đối thủ.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gửi lời tri ân và lời chúc sức khỏe đến HLV Alfred Riedl, vị HLV nước ngoài mà HLV Hữu Thắng dành nhiều tình cảm và sự kính trọng lớn.

Trước thềm AFF Cup 2016, ĐTVN và ĐT Indonesia đã có 2 trận giao hữu, do đó HLV Hữu Thắng tự tin trận đấu sẽ diễn ra trong bầu không khí cởi mở.

HLV Hữu Thắng tin rằng trận đấu ngày mai sẽ là trận đấu mở (Ảnh: Vnexpress)

“Tôi nghĩ trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu mở, hai đội sẽ cống hiến cho khán giả một trận bán kết hấp dẫn"- chiến lược gia xứ Nghệ nhận xét.

Trả lời những câu hỏi về đối thủ, HLV Hữu Thắng cho rằng, ĐTVN không được phép coi thường Indonesia, bởi đoàn quân HLV Alfred Riedl đã cho thấy họ càng thi đấu càng nguy hiểm. Theo đó, HLV Hữu Thắng nhận định 4 các cầu thủ số 14, số 7, số 21 và số 8 là những mối nguy hiểm thật sự của ĐTVN ở trận đấu chiều mai.

“Đội tuyển Indonesia càng đá, tôi càng thấy họ nguy hiểm. Họ vượt qua vòng bảng với tinh thần thi đấu thuyết phục”- HLV Hữu Thắng cho biết thêm.

Ở trận đấu chiều mai với Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Đình Luật do chiếc thẻ đỏ nhận trong trận đấu với Campuchia ở lượt trận đấu cuối tại bảng B. Dù vậy, HLV Hữu Thắng vẫn tự tin vào lựa chọn thay thế của mình.

Đứng trước trận đấu quan trọng, HLV xứ Nghệ cho biết, ông đã yêu cầu các học trò giữ tập trung cao độ và thi đấu với tinh thần thi đấu quyết tâm cao nhất đến những phút cuối cùng, khi trọng tài thổi còi mới được dừng lại.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hlv-huu-thang-indonesia-cang-da-cang-nguy-hiem-221035.html