HLV Hữu Thắng hé lộ khả năng đá chính của Công Phượng ở trận gặp Triều Tiên

HLV Hữu Thắng khẳng định Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn có cơ hội được ra sân đá chính trong trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam gặp Triều Tiên vào lúc 18h00 ngày 6/10.

Công Phượng mới trở lại Việt Nam tập trung ĐTQG sau quãng thời gian dài ngồi dự bị ở Nhật Bản.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cùng với những cầu thủ như Thành Lương, Văn Quyết, Minh Tuấn... là những người tập trung muộn và họ mới chỉ có 2 buổi tập cùng với đội tuyển. Trước đó, HLV Hữu Thắng từng chia sẻ ông sẽ để những cầu thủ tập trung muộn đá dự bị do họ chưa hòa nhập với toàn đội như các cầu thủ tập trung trước đó.

Thế nhưng, ở cuộc họp trước trận đấu với Triều Tiên, ông Thắng lại đưa ra quan điểm khác. Nhà cầm quân người Nghệ An thừa nhận ông sẽ không sử dụng Văn Quyết, Thành Lương... trong trận gặp Triều Tiên và để cho họ nghỉ ngơi. Dẫu vậy, khi được hỏi về trường hợp của bộ ba cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thì ông Thắng lại nói rằng họ có cơ hội được ra sân đá chính như những cầu thủ khác.

Công Vinh và HLV Hữu Thắng tham dự cuộc họp báo trước trận đấu với Triều Tiên.

"Không thể có chuyện ai đến trước thì sẽ được đá trước còn ai đến sau sẽ được đá sau, ba cầu thủ này vẫn có cơ hội được đá chính trong trận đấu tới, tùy vào những gì tôi sắp xếp để phù hợp cho trận đấu với đối thủ mạnh như Triều Tiên".

Có thể hiểu việc HLV Hữu Thắng thay đổi quyết định như thế là do ở hàng tiền vệ trung tâm của đội tuyển thì Huy Hùng đang gặp chấn thương dẫn tới chỉ còn 3 cầu thủ ở vị trí này là Hoàng Thịnh, Xuân Trường và Tuấn Anh. Ở các trận đấu tập vừa qua, do thiếu người ông Thắng buộc phải để Phi Sơn thi đấu ở vị trí này. Thế nên, có thể khẳng định, ít nhất Xuân Trường hoặc Tuấn Anh sẽ ra sân ngay từ đầu ở trận đấu với Triều Tiên.

Ngoài nguyên nhân kể trên thì như ông Thắng chia sẻ, trận đấu với Triều Tiên nhà tài trợ muốn đội tuyển làm vừa lòng người hâm mộ. Đó là lý do, dù mới về Việt Nam nhưng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh có cơ hội lớn để đá chính bởi bộ ba cầu thủ của HAGL vẫn có sức hút rất lớn.

Cũng trong cuộc họp báo, tiền đạo Lê Công Vinh cho rằng trận đấu với Triều Tiên nằm trong kế hoạch hướng đến AFF Cup 2016 vào cuối năm nay. Triều Tiên là đội bóng rất mạnh ở châu Á, toàn đội sẽ cố gắng cống hiến để phục vụ cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, và cũng mong người hâm mộ đừng quá đặt nặng chuyện thắng thua.

"Tôi mong người hâm mộ sẽ ở bên đội tuyển trong suốt quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Đừng quá đặt nặng kết quả và đánh giá vội ở những trận giao hữu. Khi chúng ta thắng thì bảo là đối thủ yếu, còn khi chúng ta thua, thì lại chỉ trích. Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ đều ý thức khi ra sân sẽ cố gắng cống hiến hết mình để phục vụ người hâm mộ và kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup tốt nhất. Lúc đó, chúng ta hãy đưa ra nhận xét cũng chưa vội".

Công Vinh cũng cho rằng, đội tuyển hiện nay đang sở hữu thế hệ cầu thủ mới tài năng không kém thế hệ đã cùng anh giành chức vô địch AFF Cup 2008 và anh tràn đầy niềm tin đội tuyển sẽ thi đấu tốt ở giải đấu năm nay.

Trong khi đó, HLV Jorn Anderson của Triều Tiên chia sẻ ông mới nhận lời dẫn dắt đội bóng nước này và cũng đã giành được kết quả tốt trước UAE và Iraq. Ông mong muốn đội tuyển Triều Tiên sẽ tiếp tục thể hiện phong độ cao trước cuộc đọ sức với Việt Nam.

"Tôi và Liên đoàn bóng đá Triều Tiên ký hợp đồng với nhau 8 tháng, đây là quãng thời gian thử thách với tôi, chúng tôi đã có 2 kết quả tốt trước Iraq và UAE ở 2 trận giao hữu gần đây, thế nên ở trận gặp Việt Nam chúng tôi hy vọng sẽ lặp lại điều tương tự, mặc dù tôi biết ĐT Việt Nam là một đối thủ rất mạnh."

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Triều Tiên sẽ được diễn ra vào lúc 18h00 ngày 6/10 trên SVĐ Thống Nhất.

Theo Lê Thương / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/hlv-huu-thang-he-lo-kha-nang-da-chinh-cua-cong-phuong-o-tran-gap-trieu-tien-20161005134850617.chn