HLV Hữu Thắng đề cao vai trò của Xuân Trường, Tuấn Anh

HLV Hữu Thắng cho rằng việc vắng một số cầu thủ do trở về CLB là một phần nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam không chơi với phong độ tốt nhất ở trận hòa Indonesia 2-2 chiều 9/10.

HLV Hữu Thắng không có được đội hình ưng ý ở trận đấu với Indonesia.

Trận này, Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước 2-0 sau những pha ghi bàn của Lê Văn Thắng và Vũ Minh Tuấn. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Indonesia đã kịp gỡ hòa 2-2 do công của Zulham Malik và Irfan Bachdim. Kết quả này khiến hai đội tạm hài lòng vì đang trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup.

“Đây chưa phải là đội hình tốt nhất của chúng tôi do một số cầu thủ phải trở về CLB (Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng). Tôi đã thử nghiệm một số vị trí khác trong đội hình và khá hài lòng”, HLV Hữu Thắng nói trong buổi họp báo sau trận đấu. Theo ông việc đội nhà không chơi với phong độ cao nhất có một phần nguyên nhân từ việc không có sự phục vụ của Tuấn Anh, Xuân Trường.

Bộ đôi này đã chơi tốt ở trận thắng CHDCND Triều Tiên 5-2. Họ giúp tuyến giữa Việt Nam thi đấu khởi sắc, phối hợp mạch lạc dù còn một số điểm yếu về thể lực và khả năng phòng ngự. Ở trận đấu với Indonesia, HLV Hữu Thắng chỉ có thể tung ra sân một tiền vệ trung tâm thực thụ là Ngô Hoàng Thịnh và thay đổi 8 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Triều Tiên 5-2. Điều đó đã ảnh hưởng đến thế trận của đội nhà.

Bên cạnh đó, trung vệ Quế Ngọc Hải không ra sân do chấn thương cũng là thiệt thòi cho đội. Vắng anh, hàng thủ vốn chưa mạnh lại càng trở nên mong manh hơn. Đinh Tiến Thành thay thế nhưng không mang đến sự an tâm.

Chiến lược gia của tuyển Việt Nam có chút thất vọng khi đội nhà không giành chiến thắng. Ông cho rằng trời mưa sân trơn cũng là nguyên nhân buộc ông phải thay đổi chiến thuật. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng trời mưa lớn trong hiệp 2 đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của chúng tôi. Vì vậy, mọi người không thể nhìn thấy lối đá đặc trưng của Việt Nam bởi vì tôi buộc phải thực hiện một số điều chỉnh về chiến thuật”.

Ở trận gặp Indonesia, HLV Hữu Thắng đã thực hiện đến 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Triều Tiên.

Về phần đối thủ, HLV Alfred Riedl và ngôi sao Andik Vermansyan của Indonesia đều đánh giá tuyển Việt Nam tốt hơn Malaysia. Chiến lược gia người Áo nói: “Tôi nghĩ rằng, trận đấu này khó khăn hơn nhiều với khi gặp Malaysia tháng trước. Chất lượng cầu thủ Việt Nam cũng tốt hơn. Từ giờ đến AFF Cup 2016, chúng tôi cần cải thiện nhiều về thể lực và lối chơi”.

Tháng trước, Indonesia đã đánh bại Malaysia 3-0 trên sân nhà. Họ ghi cả 3 bàn chỉ trong 22 phút đầu trận. Nhưng trước Việt Nam, đội bóng xứ vạn đảo đã gặp nhiều khó khăn. “Việt Nam rất khác so với Malaysia, họ mạnh hơn hẳn. Họ có lối chơi nhanh, ghi được 2 bàn vào lưới chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã thi đấu quyết tâm để có hai bàn gỡ hòa”, Andik Vermansyan chia sẻ.

Hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ về nước. Đội tập luyện vài ngày tại TP.HCM trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Còn Indonesia nhiều khả năng sang Campuchia và Myanmar để thi đấu giao hữu. Ngày 9/11, hai đội sẽ gặp lại nhau ở trận đấu trên sân Mỹ Đình. Đây là cữ dượt cuối cùng của cả hai đội trước khi tranh tài ở AFF Cup.

Hoàng Tâm

Ảnh: Goal Indonesia

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-huu-thang-de-cao-vai-tro-cua-xuan-truong-tuan-anh-post688383.html