HLV Hữu Thắng đau đầu vì Xuân Trường về nước sớm?

Tiền vệ Xuân Trường đã được CLB Incheon United cho phép trở về Việt Nam sớm trước thời hạn dự kiến.

Theo đó, dự kiến Xuân Trường sẽ rời Hàn Quốc về Việt Nam vào ngày 7.11. Tuy nhiên với sự can thiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thì Incheon United đã đồng ý để tiền vệ người Tuyên Quang được trở về sớm hơn 1 ngày. Xuân Trường về sớm nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Indonesia diễn ra vào ngày 8.11 tại sân vận động Mỹ Đình.

Xuân Trường trở về hội quân cùng ĐTQG Việt Nam.

Dẫu vui mừng vì sự góp mặt của Xuân Trường nhưng HLV Hữu Thắng vẫn đang đứng trước rất nhiều băn khoăn. Cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG chơi cực tốt trong giai đoạn vừa qua với những màn trình diễn đỉnh cao trước Triều Tiên hay 3 trận đấu liên tiếp tại K.League Classic. Tuy nhiên, bài toán điểm rơi phong độ cần được HLV Hữu Thắng tính đến.

Mục tiêu của ĐTQG Việt Nam là AFF Cup 2016 diễn ra vào cuối tháng 11 đầu tháng 12. Nếu sử dụng Xuân Trường quá nhiều trong các trận giao hữu có thể sẽ khiến cầu thủ này không còn đạt được trạng thái tâm lý tốt cũng như thể lực thi đấu sung mãn. Cất Xuân Trường trên băng ghế dự bị và nhường cơ hội cho các cầu thủ khác nhiều khả năng là một phương án khôn ngoan với HLV Hữu Thắng lúc này.

Ở một số thông tin khác, chiều qua (4.11), bộ đôi Tuấn Anh, Công Phượng đã cùng trở về Việt Nam và có buổi tập đầu tiên với toàn đội trên mặt sân Mỹ Đình. Trong buổi tập này, hai cầu thủ đang chơi tại J.league 2 chỉ tập nhẹ sau khi trải qua quãng đường di chuyển tương đối dài.

Theo TD (Seatimes)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-huu-thang-dau-dau-vi-xuan-truong-ve-nuoc-som-720759.html