HLV Hữu Thắng 'cực đoan' với công thức: SLNA + HAGL = ĐT Việt Nam?

Đêm 6.10, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có dịp ngây ngất với chiến thắng mãn nhãn của thầy trò HLV Hữu Thắng trước CHDCND Triều Tiên. Lúc này, chẳng thấy ai còn chê bai công thức: SLNA + HAGL = đội tuyển bóng đá Việt Nam (?!)...

Trong những ngày đầu dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã đứng trước khá nhiều sức ép từ luồng ý kiến cho rằng ông chỉ biết tin dùng quân “lò” SLNA – HAGL. Nhưng qua hơn nửa năm dẫn dắt đội tuyển, khi mà AFF Cup 2016 chỉ còn 1,5 tháng nữa là khởi tranh, HLV xứ Nghệ đang chứng minh sự “cực đoan” của mình là có lý!

Cùng với những cậu học trò "lò" SLNA, HLV Hữu Thắng đặt niềm tin tuyệt đối vào bộ ba HAGL là Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường. Ảnh: I.T.

Vẫn những miếng phối hợp nhỏ, phản công nhanh quen thuộc nhưng trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên tối 6.10, ĐT Việt Nam đã thực hiện điều đó một cách nhuần nhuyễn, sắc nét hơn so với màn thể hiện của chính mình tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á hồi tháng 3 năm nay. Nếu như cách đây 6 tháng, Tuấn Anh-Xuân Trường còn có dấu hiệu bị “khớp” trong lần đầu khoác áo đội tuyển, thì trước CHDCND Triều Tiên, họ đã chững chạc hơn rất nhiều trong từng pha xử lý, dứt điểm không chỉ tinh tế mà còn có độ hiểm hóc, "sát thương" cao!

Hai bàn thắng của Tuấn Anh, Xuân Trường vào lưới CHDCND Triều Tiên đều là những pha lập công rất hiếm thấy ở các cầu thủ Việt Nam.

Với cách làm của mình, HLV Hữu Thắng đang khiến các HLV thế giới cũng phải… ngỡ ngàng nếu biết rằng “bộ khung chính” của ĐT Việt Nam hiện nay lại gồm nhiều cầu thủ đang khoác áo những CLB nằm ở nửa dưới bảng tổng sắp giải vô địch quốc gia (V.League) 2016.

Cụ thể, trong đội hình xuất phát gặp CHDCND Triều Tiên có thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Hải đang khoác áo SLNA (hạng 9/14 V.League 2016); Đình Luật, Công Vinh thuộc quân số Bình Dương (hạng 10 V.League), Văn Thanh, Văn Toàn là người HAGL (hạng 12 V.League); Xuân Trường, Tuấn Anh là những cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị ở K.League, J.League 2. Chỉ có 3 tuyển thủ là Thanh Trung (Quảng Nam – hạng 5 V.League), Đình Đồng, Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa – hạng 6 V.League) là thuộc các đội bóng nằm ở nửa trên bảng tổng sắp V.League 2016.

Ấy thế mà có ai dám nói đội tuyển “mong manh, dễ vỡ” khi các cầu thủ dự bị đều mang theo đầy khát khao, sẵn sàng tỏa sáng khi vào sân. Và chắc chắn đội hình chính thức của tuyển Việt Nam khi bước vào AFF Cup 2016 sẽ không phải là 11 người đá chính trận gặp CHDCND Triều Tiên. HLV Hữu Thắng còn nhiều sự lựa chọn khác cho đội hình chính gắn với những điểm sáng trên hàng công như: Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Phi Sơn, Công Phượng. Hàng thủ, Đình Hoàng, Văn Hoàn, Ngọc Đức… cũng đều là những cầu thủ chạy cánh chất lượng. Nếu có một chút lo lắng cần hoàn thiện, thì đó chính là vị trí cặp trung vệ khi lúc này, mọi niềm tin của HLV xứ Nghệ vẫn chỉ biết đặt vào bộ đôi Đình Luật – Ngọc Hải.

Phía trước ĐT Việt Nam là trận giao hữu tiếp theo với chủ nhà Indonesia ngày 9.10. Ở trận đấu này, gần như chắc chắn trung vệ trụ cột Ngọc Hải sẽ không thể ra sân vì bị lật cổ chân trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên, phải nghỉ 7-10 ngày. Mới nhìn, đó là “vận rủi” nhưng thực tế có khi lại may khi HLV Hữu Thắng sẽ buộc phải tính đến phương án “không Ngọc Hải”.

Giải quyết xong bài toán này và giúp hàng thủ có được sự chắc chắn, đội tuyển bóng đá Việt Nam với công thức “SLNA + HAGL” có thể vững tin trong hành trình chinh phục AFF Cup 2016.

Với cách làm trong hơn nửa năm dẫn dắt đội tuyển, chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ sử dụng những cầu thủ của "lò" SLNA và HAGL tạo thành "bộ khung chính" tại AFF Cup. Đó là thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Đình Hoàng - Ngọc Hải - Đình Luật - Văn Thanh; tiền vệ Hoàng Thịnh - Tuấn Anh - Xuân Trường - Văn Toàn; tiền đạo Công Vinh (Công Phượng).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-huu-thang-cuc-doan-voi-cong-thuc-slna-hagl-dt-viet-nam-713543.html