HLV Hữu Thắng: 'Cơ hội của các đội là 50-50'

HLV Hữu Thắng tỏ ra thận trọng khi nói về cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam tại AFF Cup lần này.

Phát biểu tại cuộc họp báo kỹ thuật trước thềm 2 trận đấu đầu tiên của bảng B AFF Suzuki Cup 2016, HLV Gerd Zeisse đánh giá đội tuyển Myanmar có nhiều cầu thủ trẻ so với đội tuyển Việt Nam, nhưng sẽ quyết tâm thi đấu tốt nhất để đáp ứng sự kỳ vọng của CĐV nước chủ nhà. Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra ngạc nhiên khi tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất ở bảng B.

HLV Hữu Thắng cho rằng cơ hội chia đều cho các đội. (Ảnh: Nhung Trần)

Nói về quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016, HLV Gerd Zeisse cho biết tuyển Myanmar có 6 cầu thủ từng tham dự U20 World Cup thế giới và có 2 tháng tập huấn tại châu Âu. Trong quá trình tập huấn, đội đã có gần 10 trận đấu giao hữu với các CLB ở nước ngoài và trong nước. Điểm mạnh của đội tuyển Myanmar chính là sức trẻ và sự ăn ý của một dàn cầu thủ có thời gian dài thi đấu cùng nhau, bên cạnh đó là một số cựu binh mang tới yếu tố kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho đội bóng.

HLV Gerd Zeisse nói: “Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với NHM bóng đá Myanmar, tất cả mọi người đều rất háo hức và mong chờ các trận đấu diễn ra tại đây. Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị ở châu Âu, nhưng 2 trận đấu cuối cùng trước khi bước vào giải đã không diễn ra nhưng mong muốn. Nhưng tôi hy vọng các cầu thủ của chúng tôi đã đạt điểm rơi. Tôi đánh giá rất cao các đội bóng cùng bảng, bởi ai cũng có cơ hội, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam. Đây là đội bóng có kỷ luật và được tổ chức chặt chẽ với lối chơi truyền thống”.

Về phần mình, HLV Hữu Thắng đánh giá rất cao sức trẻ của đội tuyển Myanmar, trong đó có nhiều cầu thủ từng tham dự World Cup U20, cũng như lứa cầu thủ vừa qua tuổi Olympic, nhiều năm thi đấu tại SEA Games và AFF.

HLV Hữu Thắng đánh giá: “Trận đầu chúng tôi gặp tuyển Myanmar là đội bóng có sức trẻ. Bên cạnh đó, bóng đá Myanmar trong những năm gần đây có sự tiến bộ rất lớn. Bởi vậy, ở bảng đấu này, Myanmar thực sự là một ứng cử viên nặng ký để giành vé vào bán kết. Bên cạnh đó tôi cũng đánh giá cao các đội tuyển Malaysia và Campuchia - xét về mặt cơ hội, họ đều có tỉ lệ 50-50 so với đội tuyển Việt Nam”.

Trả lời câu hỏi của PV Myanmar rằng tuyển Việt Nam là ứng viên sáng giá nhất để đứng đầu bảng B, đó có phải là áp lực đối với cá nhân HLV và tập thể đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng tỏ ra bất ngờ trước đánh giá này.

HLV Hữu Thắng nói: “Tôi khá bất ngờ khi các bạn đánh giá quá cao đội tuyển chúng tôi. Nhưng theo đánh giá của tôi, cơ hội cho các đội bóng ở bảng B này là 50-50. Và tôi rất đồng ý với ý kiến của HLV Malaysia rằng bóng chưa lăn thì chưa thể biết trước điều gì xảy ra”.

Vào lúc 18h chiều mai (20/11), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên bảng B với đội chủ nhà Myanmar. Trước đó là trận đấu giữa tuyển Malaysia và Campuchia./.

Thành Lương/VOV-Trung tâm Tin Từ Yangon

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/hlv-huu-thang-co-hoi-cua-cac-doi-la-5050-570841.vov