HLV Hữu Thắng chạy đà hoàn hảo trước thềm AFF Cup 2016

Trước khi cùng ĐT Việt Nam bước vào hành trình chinh phục tấm HCV tại AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng đang có bước chạy đà hoàn hảo.

Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua, vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã có 14 trận đấu cùng các học trò. Trong quãng thời gian này, thành tích thi đấu của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng là vô cùng ấn tượng khi có tới 10 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 1 lần. Trận thua duy nhất của Hữu Thắng cùng đội tuyển Việt Nam đến thời điểm này là thất bại trước ĐT Iraq tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

HLV Hữu Thắng ghi đấu ấn lớn cùng ĐT Việt Nam

Chiến thắng gần nhất của ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng là cuộc lội ngược dòng thành công trước Indonesia trên sân Mỹ Đình tối ngày 11/8 vừa qua. Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi Tuấn Anh, Hoàng Thịnh phải ngồi ngoài bởi chấn thương. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến đội bóng xứ vạn đảo đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng ĐT Việt Nam dù chịu nhiều sức ép nhưng vẫn giữ được sự ổn định để cân bằng tỷ số 2-2 rồi vươn lên giành thắng lợi chung cuộc 3-2 với những pha lập công của Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn.

Trong trận đấu này, HLV Hữu Thắng tiếp tục có những phương án thử nghiệm về đội hình nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình chinh phục tấm HCV tại AFF Cup 2016 sắp tới khi trao cơ hội ra sân đá chính cho Thanh Trung và Trọng Hoàng ở hàng phòng ngự và tiền vệ ĐT Việt Nam. Và một điều quan trọng với vị chiến lược gia người xứ Nghệ là Công Phượng đã giải tỏa cơn khát bàn thắng trong màu áo đội tuyển Quốc gia sau 8 tháng ra mắt bằng bàn thắng giúp ĐT Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2. Bàn thắng này có thể giúp Công Phượng bùng nổ khi cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2016.

Công Phượng giải tỏa cơn khát bàn thắng

Bên cạnh đó, chiến thắng trước Indonesia tối qua còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn cho ĐT Việt Nam và HLV Hữu Thắng bởi đây là lần đầu tiên sau 17 năm chúng ta đánh bại Indonesia ở cấp độ đội tuyển quốc gia kể từ sau bán kết SEA Games 1999.

Dù cùng đội tuyển Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết và lạc quan tin tưởng rằng các học trò không tự mãn với màn trình diễn ấn tượng thời gian qua: “ĐT Việt Nam được thi đấu cọ xát với nhiều đối thủ có mức độ mạnh-yếu khác nhau và liên tục giành chiến thắng. Kết quả đó giúp các cầu thủ có thêm tự tin nhưng cũng dễ có mặt trái của nó là sự tự mãn. Tôi đã rất nhiều lần trao đổi với cầu thủ và họ cũng xác định kết quả thắng ở giao hữu chưa nói lên tất cả, nên phải trở lại mặt đất ngay! Tôi không lo ngại các cầu thủ tự mãn rồi dẫn đến chủ quan khi bước vào AFF Cup 2016”.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-huu-thang-chay-da-hoan-hao-truoc-them-aff-cup-2016-292-205663.html